Cứu sống bệnh nhân bị xà beng đâm từ cằm lên thái dương

(Dân trí) – Bệnh viện Đà Nẵng vừa phậu thuật thành công cứu sống một bệnh nhân bị xà beng đâm từ cằm lên thái dương.

Bệnh nhân đó là anh Phạm Văn Tú (sinh năm 1982, quê quán Thanh Hoá) là công nhân của Công ty cổ phần xây dựng, thương mại và dịch vụ Tân Trường Thịnh.
 
Bệnh nhân đã được phẫu thuật thành công
Bệnh nhân đã được phẫu thuật thành công

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 13/11,  anh Tú khi đang thi công đào đất ở khu Bà Nà (xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) bằng chiếc xà beng dài khoảng 1,2m thì bị chượt chân dẫn tới chiếc xà beng đâm từ cằm lên thái dương.

Đến khoảng hơn 9 giờ bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Đà Nẵng và sau đó được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật kịp thời.

Theo bác sĩ Phan Văn Minh (khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đà Nẵng) - người phụ trách ca phẫu thuật này cho biết, bệnh nhân bị tổn thương thần kinh mặt, tuyến mang tai do dị vật đi sát hộp sọ. Ca phẫu thuật đã thành công, dị vật đã được lấy ra khỏi đầu của bệnh nhân.

Hiện bệnh nhân đã được chuyển tới Phòng hồi sức sau mổ và được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Khánh Hồng