Bệnh viện Trung ương Huế:

Cứu sống bệnh nhân bị vỡ gan vì tông vào cột điện

(Dân trí) - Ngày 23/1, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa cứu sống bệnh nhân Huỳnh Quốc Kỳ (24 tuổi, trú tại xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị vỡ gan mất máu nặng.

Theo đó ngày 13/1, anh Kỳ đi đám cưới bạn đã uống rượu say, lái xe tông vào cột điện và được chuyển đến Bệnh viện Trung Ương Huế. Sau khi siêu âm, bệnh nhân được xác định bị vỡ nát toàn bộ gan phải, bụng phình to, chảy khoảng 3 lít máu.

Bệnh nhân đã được tiến hành phẫu thuật cắt gan phải để cầm máu. Trong quá trình mổ, tình trạng bệnh nhân vô cùng nguy kịch, phải chuyền 2 lít máu và 3 lít dịch để giữ vững huyết áp. Khó khăn nhất của ca mổ và việc cầm máu vì chấn thương gan nên máu chảy rất dữ dội.

Kíp mổ do PGS.TS Phạm Như Hiệp, PGĐ Bệnh viện kiêm Trưởng Khoa Ngoại nhi - Cấp cứu bụng, TS.BS Phan Hải Thanh, Phó Trưởng Khoa Ngoại nhi - Cấp cứu bụng và các y bác sĩ trực tiếp phẫu thuật lẫn cầm máu. Sau gần 4 tiếng phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về phòng Hồi sức gây mê, Khoa Gây mê Hồi sức A.

PGS.TS. Nguyễn Viết Quang, Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức A cho biết: “Sau 30 tiếng thở máy, kết hợp với các phương pháp hồi sức tích cực như chống mất máu, chống suy thận cấp, suy gan sau mổ, hiện tại bệnh nhân đã khỏe mạnh, có thể nói chuyện, uống nước và ăn các đồ ăn nhẹ, tình hình tiến triển tốt và khả quan”.


Bệnh nhân Huỳnh Quốc Kỳ đã có thể nói chuyện và ăn uống nhẹ sau ca phẫu thuật

Bệnh nhân Huỳnh Quốc Kỳ đã có thể nói chuyện và ăn uống nhẹ sau ca phẫu thuật

                                                                                  Nguyễn Hoài – Đại Dương