Cần Thơ:

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng đường mật nặng

(Dân trí) - Ngày 21/4, nguồn tin từ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, sau hơn 20 ngày được phẫu thuật và hồi sức tích cực một bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng đường mật, ngưng tim ngưng thở ngay trên bàn phẫu thuật đã được cứu sống.

Trước đó, ông N.V.T. (49 tuổi, ở phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) bị đau bụng vùng hạ sường phải, sốt lạnh run nhập viện tại bệnh viện địa phương, sau 3 ngày điều trị không giảm chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Tại bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân diễn biến nặng, có nhiều nốt xuất huyết dưới da vùng bụng; các kết quả xét nghiệm và siêu âm cho thấy tiểu cầu giảm rất thấp, bệnh nhân bị chảy máu đường mật, ống mật chủ có nhiều sỏi và đường mật trong gan giãn to…

Nhận định bệnh nhân đang ở trong tình trạng số nhiễm trùng đường mật rất nặng, ê kíp trực khoa Ngoại tổng quát và Hồi sức tích cực đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Trong quá trình chuẩn bị phẫu thuật, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, ngưng thở, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực và truyền tiểu cầu khẩn cấp.

Bác sĩ Trần Hiếu Nhân, Trưởng ê kíp phẫu thuật, cho biết: “trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân T. tiếp tục sốc, diễn biến nặng dẫn đến suy đa cơ quan, tiếp tục hồi sức và hỗ trợ thuốc nâng huyết áp, kháng sinh chống nhiễm trùng, tiếp tục phẫu thuật mở ống mật chủ, lấy sỏi và dẫn lưu đường mật cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật bệnh nhân tiếp tục được lọc máu và hồi sức tích cực. Rất may, sau hơn 20 ngày bệnh nhân đã khỏe, các chức năng gan thận trở lại bình thường và khỏe mạnh”, Bác sĩ Nhân cho biết.

Phạm Tâm