Tiền Giang:

Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

(Dân trí) - Sáng 31/10, bác sĩ Võ Văn Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cho biết bệnh viện đã cứu sống bệnh nhân Lê Nghiệp Thành, 26 tuổi (ngụ phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) bị đâm thủng tim.

Trước đó, khoảng 18h ngày 30/10 khoa cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân Thành trong tình trạng nguy kịch, mạch và huyết áp = 0 với nhiều vết thương hở trong đó có một nhát ở vai phải, hai nhát ở ngực và hai nhát sau lưng. Bệnh nhân được chẩn đoán thủng tim nên được nhanh chóng mổ cấp cứu. Sau hơn 2 giờ phẩu thuật ê kíp mổ gồm bác sĩ Võ Văn Hùng, bác sĩ Phạm Văn Bằng và và bác sĩ Huỳnh Như Duyên đã mổ thành công cứu sống được bệnh nhân Thành.

Bệnh nhân Thành đang được điều trị tại bệnh viện
Bệnh nhân Thành đang được điều trị tại bệnh viện

Theo bác sĩ Hùng, bệnh nhân được xác định bị thủng phổi và thủng tâm thất trái với vết thương 0,5cm đang phun máu. Bệnh nhân nhanh chóng được khâu lại vết thương. Sau đó bác sĩ tiếp tục mở ổ bụng để xử lý vết thủng ở gan. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và hiện tại sức khỏe đang dần hồi phục.

Bác sĩ Hùng cũng cho biết thêm đây là bệnh nhân thủng tim thứ 5 trong năm 2015 được Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang mổ cấp cứu thành công cứu sống bệnh nhân.

Người nhà bệnh nhân cho biết do có mâu thuẫn với người khác nên anh Thành bị đâm 5 nhát dao vào người trong đó có một nhát thủng tim, rất may các bác sĩ đã mổ thành công.

Nguyễn Vinh