Cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu tim, sốc mất máu nặng

(Dân trí) - Bệnh nhân nam 30 tuổi được đưa đến khoa Cấp cứu (Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang) ngày 18/8 trong tình trạng vết đâm thấu tim, sốc mất máu nặng, mạch, huyết áp không đo được.

Bác sỹ CKII Nguyễn Kim Cương, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết thêm, đây là bệnh nhân Vi Văn Mạnh, 30 tuổi, trú tại xã Lang Quán, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Bệnh nhân bị rách màng tim và thất phải do vật sắc nhọn đâm vào. Ảnh: BS cung cấp.
Bệnh nhân bị rách màng tim và thất phải do vật sắc nhọn đâm vào. Ảnh: BS cung cấp.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân sốc mất máu nặng, mạch 0, huyết áp 0, có 1 vết thương vùng ngực khoảng 3cm, chảy rất nhiều máu, 1 vết thương vùng cằm. Tính mạng bệnh nhân rất nguy kịch do trong tình trạng sốc mất máy nặng.

Xác định tình trạng bệnh nhân nguy kịch cho vết đâm thấu tim, các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu hồi sức, nâng huyết áp, chụp X – quang tại giường bệnh và chuẩn bị ngay phòng phẫu thuật cấp cứu.

Ngay sau khi bệnh nhân được hồi sức tốt hơn, các bác sĩ đã đẩy vào phòng mổ cấp cứu. “Bệnh nhân bị vật sắc nhọn đâm vào vùng 1/3 dưới xương ức, máu chảy ra rất nhiều. Vì thế, ngay sau khi hồi sức, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh”, BS Cương cho biết.

Ca mổ được thực hiện nhanh chóng. Các bác sĩ xác định vết thương rách màng tim và thất phải rộng 3cm, khâu lại thất phải, dẫn lưu màng phổi 2 bên, đóng lại thành ngực.

Hiện tại sau mổ, bệnh nhân đã ổn định, tỉnh, được thở máy, huyết áp 120/80, tiếp tục được điều trị và theo dõi sát thể trạng tại khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Hồng Hải