Cần Thơ:

Cứu sống bệnh nhân bị con trai đâm thủng tim

(Dân trí) - Sáng 4/5, bác sĩ Lê Quang Võ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết các bác sĩ Khoa Ngoại Lồng ngực của bệnh viện này vừa cứu sống một bệnh nhân bị con đâm thủng tim, huyết áp đã bằng 0.

Ngày 1/5, bệnh nhân Lê Văn T. (46 tuổi, ngụ khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng vết thương dài 5cm ở ngực trái, mạch huyết áp bằng 0. Kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân bị tràn dịch màng tim lượng trung bình, có dấu hiệu chèn ép tim do bị dao đâm.

 

Các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực tiến hành phẫu thuật khẩn cấp bởi bệnh nhân đã bị thủng buồng tâm thất phải. Sau khi phẫu thuật khâu lại vết thương và dẫn lưu khoang màng phổi, đến nay bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, sinh hoạt bình thường, chờ ngày xuất viện.

 

Người nhà bệnh nhân cho biết: sáng sớm ngày 1/5, con trai của ông T. là Lê Văn Đ. (19 tuổi) tụ tập bạn bè ăn nhậu, quậy phá… nên ông T. có nói lời khuyên răn. Đ. không nghe mà còn cãi lại nên ông T. đã tát con một bạt tai. Lúc này Đ. đang gọt trái cây, bị cha đánh Đ. đã dùng con dao đâm thủng ngực ông T. Gia đình chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Ô Môn cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ lúc 7h35 phút cùng ngày.

 

Phạm Tâm