TPHCM:

Cứu sống bệnh nhân bị chém gần đứt cổ

(Dân trí) - Ngày 24/2, Khoa Ngoại Thần Kinh, BV Nhân Dân 115 cho biết vừa cứu thành công một trường hợp hi hữu: bệnh nhân bị chém gần đứt lìa cổ.

Bệnh nhân V.V.S, 33 tuổi, cư ngụ tại quận 4, cấp cứu tại BV Nhân Dân 115 với phần cổ gần bị đứt lìa, đang trong tình trạng sốc nặng do mất máu quá nhiều, huyết áp tụt nhanh. Ngoài ra, động mạch cổ trái có vết rách.
 

Trước đó, nạn nhân đã được sơ cứu tại một đơn vị y tế địa phương. Tại đây bệnh nhân đã được mổ để cầm máu tạm và chuyển đến BV Nhân Dân 115.

 
Theo BS Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, do bệnh nhân có vết thương quá nặng, cổ đứt sâu đến 12cm, mất máu nhiều, vì thế cần phải có thời gian hồi sức dài ngày mới tiến hành phẫu thuật nối mạch máu.
 
Trong ca mổ, khi mở vết thương ra, máu đã phun lên thành vòi, ê kíp mổ phải dùng tới 17 miếng băng gạc để chặn mới cầm được máu, đồng thời các bác sĩ phát hiện có túi phình ở động mạch cổ bên trái và cắt túi phình này.
 
Đây là trường hợp cần phẫu thuật nhanh để tránh bệnh nhân bị nhiễm trùng vết thương. “Nhờ động mạch cổ bên phải có đủ máu nuôi não và bệnh viện có phương tiện giúp làm tắc mạch máu nên ca phẫu thuật thành công”, BS Chu Tấn Sĩ nhận định.
 
Ngọc Thanh