TPHCM:

Cứu sống bệnh nhân bị cây đâm xuyên cổ

(Dân trí) - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị một khúc cây đâm xuyên cổ phía bên trái từ trước ra sau gáy. Kết quả chụp CT cho thấy khúc cây nằm xuyên giữ động mạch và tĩnh mạch. Sau ca phẫu thuật phức tạp kéo nạn nhân đã may mắn được cứu sống.

 
Cứu sống bệnh nhân bị cây đâm xuyên cổ - 1

Theo BS Anh Bích: “Đây là trường hợp rất nguy hiểm nhưng nạn nhân may mắn chưa bị đứt động mạch và tĩnh mạch".
 
Trưa ngày 15/7 Khoa tai - mũi - họng bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận trường hợp bệnh nhân bị tai nạn lao động. Bên trái cổ của nạn nhân một khúc cây dài khoảng 30cm có đầu nhọn xuyên từ phía trước đâm gần rách vùng da sau gáy.

 

Nạn nhân là anh N.Đ.V (SN 1975, thường trú Hà Tĩnh, tạm trú tại Vĩnh Cữu, Đồng Nai). Được biết anh V. đã làm việc tại một cơ sở cưa xẻ gỗ tư nhân tại Vĩnh Cữu gần 10 năm nay. Sáng ngày 15/7 khi đang xẻ gỗ, bất ngờ một khúc cây va vào lưỡi cưa của máy xẻ văng ngược trở lại đâm thẳng vào cổ của anh V.

 

Sau khi tai nạn xảy ra, anh V. được người thân đưa đến Bệnh viện đia phương sơ cứu. Do khúc cây đâm xuyên ở vị trí rất nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân nên bác sĩ tại đây đã cố định vết thương, nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

 

Tại Khoa tai - mũi - họng, tiến hành chụp CT bác sĩ đã hội chẩn và xác định đây là một ca mổ phức tạp. PGS, BS Trần Minh Trường, Phó giám đốc bệnh viện và BS Trần Anh Bích, Phó khoa tai - mũi - họng đã trực tiếp tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

 

“Ca mổ gặp phải nhiều khó khăn do khúc cây bị gãy làm 3 đoạn nằm sâu trong cổ bệnh nhân, xuyên giữa động mạch và tĩnh mạch, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng gây hậu quả khôn lường. Chúng tôi đã không thể lấy hết dị vật ra ngoài từ phía trước mà phải mở vết thương ở cả phía sau gáy. Sau gần 2 giờ căng thẳng, ca phẫu thuật cũng thành công”, BS Trần Anh Bích cho biết.

 

Cũng theo BS Anh Bích, đây là trường hợp tai nạn rất nguy hiểm, nếu khúc cây chỉ cần lệch vài mm, bệnh nhân có thể đã tử vong trước khi nhập viện vì mất nhiều máu do bị đứt động mạch và tĩnh mạch.

 

Hai ngày sau ca mổ, vết thương đã ổn định sức khỏe bệnh nhân đang bình phục tốt. Theo dự tính của bác sĩ khoảng 1 đến 2 ngày nữa anh V. có thể xuất viện.

 

Vân Sơn