Cứu sống bệnh nhân 10 năm bị chảy máu trong

Ngày 1/4, bệnh viện trung ương quân đội 108 cho biết vừa điều trị thành công cho một trường hợp tăng áp tĩnh mạch cửa bằng can thiệp nội mạch.

Bệnh nhân là N.V.T, đã trải qua hơn 10 năm điều trị bệnh do liên tục chảy máu bên trong cơ thể. Năm 1999, bệnh nhân bị viêm phúc mạc không rõ nguyên nhân, đã được phẫu thuật thăm dò, rửa ổ bụng và có diễn biến ổn định. Đến năm 2001 bệnh nhân T. tiếp tục bị áp- xe cơ đáy chậu, đã được phẫu thuật 3 lần.

 

Cuối năm 2010, bệnh nhân T. lại bị chảy máu tiêu hóa phải vào viện, được chẩn đoán bị vỡ giãn tĩnh mạch thực quản và phình vị do tăng áp lực tĩnh mạch cửa, đã được điều trị nhưng không hiệu quả, vẫn bị chảy máu tái phát.

 

Tháng 2/2012 vừa qua, bệnh nhân T. phải nhập bệnh viện trung ương quân đội 108 trong tình da xanh tái, có dịch ổ bụng, lách to đến mào chậu và căng tức, đau liên tục, giãn tĩnh mạch thực quản có nguy cơ chảy máu cao. Các xét nghiệm cho thấy chức năng gan đã suy giảm ở mức độ trung bình. Các bác sĩ đã tiến hành can thiệp điều trị bằng phương pháp nút các nhánh thông động mạch gan với tĩnh mạch cửa, chưa cần phải phẫu thuật cắt lách.

 

Ca can thiệp đã thành công, bệnh nhân T. vừa được xuất viện với sức khỏe tốt, hết đau tức, ăn ngủ tốt, lách co nhỏ lại.

 

Theo L.Hà

Sài Gòn tiếp thị