Cứu sống bé trai 1 tháng tuổi bị thiếu vitamin B1 thể suy tim

(Dân trí) - Ngày 19/9, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, vừa cứu thành công một bé trai 1 tháng tuổi bị thiếu vitamin B1 thể suy tim.

Bệnh nhi trên chưa có tên, là con của anh V.X.Th (trú xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Bé nhập viện ngày 16/9 vì đi cầu lỏng, phân xanh, quấy khóc, khó chịu trước đó 2 ngày.

Hiện sức khỏe của bệnh nhi đang hồi phục
Hiện sức khỏe của bệnh nhi đang hồi phục

Sau gần 5 tiếng đồng hồ nhập viện, bé có triệu chứng thở nấc, ngưng thở. Bệnh nhi được hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó, bé rơi vào tình trạng sốc, suy tim. Siêu âm tim có buồng giãn, tăng áp nặng, hở van tim 3 lá.

Bệnh nhi nghi ngờ thiếu vitamin B1 thể suy tim nên đã được xét nghiệm và điều trị theo hướng trên.

Sau một ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi cải thiện tốt, cai được máy thở, huyết động ổn, siêu tâm tim thấy cải thiện rõ.

Theo các bác sĩ cho biết, bệnh thiếu vitamin B1 thể suy tim thường gặp ở trẻ nhỏ từ 2 – 3 tháng tuổi, phụ nữ mang thai ăn kiêng khem, hoặc chế biến gạo không đúng cách (vo quá kỹ), ăn gạo mốc. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì rất nguy hiểm đến tính mạng.

Khánh Hồng