Cứu sống bé sơ sinh có phủ tạng ngoài ổ bụng

Ngày 15/3, tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật khẩn cấp và cứu sống bé gái sơ sinh có phủ tạng nằm ngoài ổ bụng.

Trước đó, sản phụ Phạm Thị Thụy (ngụ ấp Ruộng Lớn, xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh) nhập viện để chờ sinh. Đến ngày 14/3, sản phụ sinh được bé gái nặng 2,5kg. Tuy nhiên, khi bé chào đời, các bác sĩ đã phát hiện phủ tạng với các bộ phận như, gan, ruột đều nằm ngoài ổ bụng của bé; ngoài ra hai bàn tay của bé có đến 12 ngón. Ngay sau đó, Ban giám đốc Bệnh viện đã quyết định phẫu thuật khẩn cấp để cứu sống bé.

 

Ca phẫu thuật do bác sĩ Sử Sơn, Giám đốc Bệnh viện trực tiếp thực hiện. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ đã đưa toàn bộ phủ tạng của bé vào ổ bụng, đồng thời sử dụng các phương pháp nhằm làm ổn định các bộ phận gan, ruột sau khi đưa vào ổ bụng. Hai ngón tay thừa của bé cũng đã được các bác sĩ cắt bỏ.

 

Các bác sĩ tham gia kíp phẫu thuật cho biết, hiện tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định, tuy nhiên bé vẫn được nằm phòng kín và có chế độ chăm sóc đặc biệt. Theo các bác sĩ, đây không phải là trường hợp hiếm gặp trong ngành y khoa. Tuy nhiên, cái khó là do bé sơ sinh, tình trạng sức khỏe chưa ổn định sau khi chào đời, các bộ phận gan, ruột nằm ngoài ổ bụng nhưng lại bị đảo lộn, do đó việc phẫu thuật đòi hỏi thực hiện nhiều kỹ thuật khó như vừa tiếp máu vừa ổn định các bộ phận phủ tạng sau khi đưa vào đúng các vị trí trong ổ bụng...

 

Theo VOV
Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ