Cứu sống 1 ca nguy kịch trong đêm Noel

(Dân trí) - Ngày 26/12, BS Nguyễn Thuận Hòa, Trưởng khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương (BV CCTV) TPHCM cho biết vừa cấp cứu thành công 1 ca nguy kịch do bị chém vào bụng.

Nạn nhân là L.T.L.H, 33 tuổi, ngụ ở Tân Phú nhập viện lúc16h ngày 24/12. Bị một vết thương ở bụng dài 1,5cm gây rách gan, thủng đại tràng, viêm phúc mạc nhưng vẫn tỉnh táo hoàn toàn.

 

Sau khi được các bs phẫu thuật, khâu lại vết thương, rửa ổ bụng nạn nhân đã được cứu sống. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa tự ăn uống được.

 

Cũng trong đêm, một nạn nhân khác bị chém đã tử vong dù được cấp cứu tích cực. Nạn nhân là T.Q.H được đưa đến BV CCTV vào lúc 4h20 phút sáng ngày 25/12 trong tình trạng sốc nặng do mất máu ở vết thương đùi trái và hai vết ở bụng, tim ngừng đập, ngừng thở. Mặc dù được hồi sức cấp cứu tích cực và được phẫu thuật kịp thời nhưng do tổn thương đứt tĩnh mạch cửa bên phải gan nên cuối cùng nạn nhân tử vong.

 

Ngọc Thanh