Cứu một trẻ sinh ngạt bằng phương pháp hạ thân nhiệt

BS Hồ Tấn Thanh Bình, khoa Hồi sức sơ sinh, bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết các bác sĩ vừa điều trị thành công cho một bệnh nhi sinh thường, nặng 3,3kg, sau sinh bị ngạt nặng, tím tái, tiên lượng xấu.

Bên cạnh hồi sức sơ sinh tích cực, các bác sĩ đã áp dụng phương pháp hạ thân nhiệt, kéo nhiệt độ cơ thể bệnh nhi xuống 33,5°C trong vòng 72 giờ.

 

Sau điều trị, bệnh nhi xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, bú được, có phản xạ cơ bản.

 

Đây là kỹ thuật mới được ứng dụng để điều trị các trường hợp trẻ sinh ngạt, theo đó, hệ thống làm hạ thân nhiệt có thể bảo vệ tế bào não tránh bị tổn thương do thiếu ô-xy. Kỹ thuật này có thể làm giảm 15 - 20% khả năng tử vong cũng như di chứng não sau sinh ngạt.

 

Theo Dương Thuấn

Sài Gòn tiếp thị