Cứu kịp thời bệnh nhân có khối u nặng 5kg

(Dân trí) - Sáng 30/3, các bác sĩ bệnh viện Ung bướu Hà Nội đã tiến hành phẫu thuật cắt khối u nặng 5kg cho bà Nguyễn Thị K. (57 tuổi, Ứng Hòa, HN). Đây là khối bướu khổng lồ, rất hiếm gặp. Với sự tận tâm của kíp mổ, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.

Bà Nguyễn Thị K. bị khối u này từ hơn 30 năm trước, ban đầu khối u cũng chỉ nhỏ như hạt đầu, rồi nó ngày một lớn cho đến lúc được phẫu thuật thì đã lên đến 5kg. Do hoàn cảnh khó khăn, bà K. không có điều kiện đi khám và phẫu thuật.

Bướu to gần 5kg, đeo lủng lẳng ở cổ như một quả bưởi, xâm lấn vào động mạch cảnh, bó mạch động mạch cảnh phải khiến bà khó thở, nguy cơ dẫn đến suy hô hấp rất lớn. Ngay sau khi bệnh nhân nhập viện, các bác sĩ khoa Ngoại, bệnh viện ung Bướu Hà Nội đã quyết định phẫu thuật gấp cho bệnh nhân.

Bác sĩ Trần Nhật Tiến, Trưởng kíp mổ cho biết, đây là một trường hợp hiếm gặp, nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh nhân sẽ bị suy hô hấp dẫn đến tử vong. Với sự tận tâm của kíp mổ, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Sau mổ bệnh nhân đã tỉnh táo và đang được theo dõi tích cực. Theo dự kiến, bệnh nhân K. sẽ được xuất viện sau 10 ngày nữa.

T.H