Cứu bệnh nhi nứt sọ do cha tung hứng bị va phải quạt trần

Ngày 22/3, khoa Ngoại Thần kinh, BV Nhi Đồng 2 (TPHCM) cho biết, nơi này vừa phẫu thuật vá sọ, dẫn lưu máu cho một bệnh nhi nữ (cháu LNN, 10 tháng tuổi, ngụ quận 8) do quạt trần chém vỡ sọ.

    Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, nhưng vẫn còn nằm ở phòng hậu phẫu.

    Trước đó, ngày 21/3, cha của bé N bế con và tung hứng. Thấy con cười thích thú, người cha tiếp tục tung con. Do tung quá cao, đầu của bé N va vào quạt trần đang quay. Bệnh nhi được đưa đến BV Nhi Đồng 2 cấp cứu.

    Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhi bị nứt sọ với chiều dài 12cm, chảy máu nhiều và giập não. Các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc, làm sạch vết thương, cầm máu và vá chỗ bị nứt. “Bệnh nhi có nguy cơ bị nhiễm trùng và viêm màng não hậu phẫu do cánh quạt trần bị bẩn”, BS Lê Tròn Vuông, khoa Ngoại thần kinh, BV Nhi Đồng 2, cho biết.

    Các bác sĩ khuyến cáo, việc tung hứng trẻ có thể xảy ra những tai nạn như tuột tay làm rơi trẻ xuống đất, gây lồng ruột, chóng mặt… cho trẻ. Đây là cách chơi không nên thực hiện với trẻ trong bất cứ trường hợp nào.

    Cùng ngày, khoa Ngoại tổng hợp, BV Nhi Đồng 2 cho biết vừa phẫu thuật cho bệnh nhi LTTL (5 tuổi, Bình Thuận), lấy ra một búi tóc và kẹo caosu (nặng khoảng 0,2kg). Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhi ổn định.

    Mẹ bé L cho biết, bé L có thói quen bứt và nhặt tóc để ăn (từ lúc 2-3 tuổi). Ngoài ra, khi ăn kẹo cao su thì em nuốt luôn. Cách đây hai tuần, em bị đau bụng, ăn vào lại nôn ra… Các bác sĩ xác định đây là một khối u gồm tóc và kẹo cao su tích tụ lâu ngày nên phẫu thuật lấy ra.

    Trước đó một ngày, khoa Hồi sức tích cực và chống độc, BV Nhi Đồng 2 cũng đã tiếp nhận bệnh nhi NCK (4 tuổi, Bình Dương) trong tình trạng nguy kịch do sặc xúc xích gây ngừng thở. Hiện bệnh nhi đang được điều trị tích cực, cho thở máy, bước đầu đã có phản ứng với tiếp xúc.
     
    Theo Lao động