Cùng RAID đẩy lùi muỗi sốt xuất huyết!

Trong lúc miền Nam đối mặt với những đợt nắng nóng triền miên, miền Bắc lại bắt đầu vào mùa mưa, cùng với dịch sốt xuất huyết rình rập, đe dọa.

Nhãn hàng nhang & bình xịt trừ muỗi RAID đã phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tổ chức phát động phong trào “Raid cùng gia đình bạn đẩy lùi muỗi sốt xuất huyết”nhằm tuyên truyền rộng rãi cho cộng đồng về công tác phòng bệnh.

Cùng RAID đẩy lùi muỗi sốt xuất huyết! - 1

Sốt xuất huyết - Những con số đáng chú ý

Trong 3 tháng đầu năm 2010, toàn quốc đã có 7.300 trường hợp mắc trong đó có 2 trường hợp tử vong, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2009. Tuy nhiên, theo nhận định của Cục Y tế dự phòng, tỷ lệ giảm là do khu vực miền Nam giảm mạnh còn khu vực Miền Trung và miền Bắc đang có xu hướng tăng cao.

Đặc biệt, năm 2009 là một bài học đáng chú ý trước mắt, khi chỉ riêng tại khu vực Hà Nội đã ghi nhận hơn 16.000 ca sốt xuất huyết, tăng 7 lần so với năm 2008. Điều này đòi hỏi cộng đồng phải quan tâm hơn nữa đến việc phòng chống dịch sốt xuất huyết trong năm 2010 để không tiếp tục xảy ra tình trạng trên.

RAID phát động phong trào phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 4 tại miền Bắc

Trước tình hình thời tiết và nguy cơ bệnh dịch, ngay từ những cơn mưa chuyển mùa đầu tiên, công tác tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết đã được các cơ quan y tế đẩy mạnh. Trong đó, tiêu biểu là Lễ phát động phong trào phòng chống sốt xuất huyết do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng RAID tổ chức. Lễ phát động, cùng nhiều hoạt động phong phú khác của chương trình “Raid cùng gia đình bạn đẩy lùi muỗi sốt xuất huyết” đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân trên địa bàn thủ đô.

Đây là năm thứ 4 diễn ra chương trình này với nhiều hoạt động thiết thực và đa dạng như: Hội thảo về phòng chống và diệt muỗi, vận động hiến máu nhân đạo. Trong hội thảo, các bác sĩ chuyên ngành đã cung cấp cho người tham dự các thông tin cần thiết trong việc đẩy lùi sốt xuất huyết; giải đáp các thắc mắc liên quan đến bệnh dịch. Chương trình hiến máu nhân đạo nhằm giúp đỡ các bệnh nhân sốt xuất huyết đã thu hút hơn 100 người tình nguyên. Ông Silparat Watthanakasetr - Tổng giám đốc công ty S.C. Johnson & Son Việt Nam đã hỗ trợ Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam 50 triệu đồng để thực hiện chương trình.

Đội công tác của nhãn hàng RAID cũng đã tiến hành phun diệt muỗi trực tiếp tại nhiều hộ gia đình Q. Thanh Xuân. Một hoạt động khác đáng chú ý của chương trình là việc đi thăm và tặng quà cho những bệnh nhi sốt xuất huyết tại các bệnh viện. Tại hệ thống chợ và siêu thị của Hà Nội, nhãn hàng RAID cũng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền và khuyến mãi nhằm hỗ trợ công tác phòng chống sốt xuất huyết.

Trong tháng 4, các hoạt động tương tự cũng được Hội Chữ Thập Đỏ và RAID tổ chức tại một số tỉnh miền Bắc khác như Hải Phòng, Nghệ An. Chương trình cũng sẽ được tiến hành tại Tp. HCM và các tỉnh phía nam trong thời gian tới. Hy vọng với những biện pháp phòng chống dịch bệnh tích cực ngay tại mỗi gia đình và cộng đồng, những con số đáng sợ của năm 2009 vừa qua, của những mùa dịch sốt xuất huyết trước đó sẽ bị đẩy lùi.

 

Diệt muỗi sốt xuất huyết như thế nào?

 

Cần thực hiện tốt những việc sau:

 

- Đậy kín các dụng cụ chứa nước để muỗi không thể vào đó đẻ trứng.

 

- Nếu không đậy kín được cần súc rửa lu, khạp, dụng cụ chứa nước ít nhất 1 lần/tuần.

 

- Chú ý cọ rửa kỹ thành, vách các dụng cụ này vì đó là nơi trứng muỗi bám vào.

 

- Thả cá bảy màu vào hòn non bộ, lu, các hồ chứa không thể đậy kín để chúng ăn lăng quăng.

 

- Thu dọn các đồ vật đọng nước quanh nhà như: vỏ đồ hộp, chai, lọ, vỏ xe hư cũ, mảnh lu khạp bị bể, gáo dừa…

 

- Lấp kín bằng cát các vũng nước quanh nhà, những hốc cây có nước đọng v.v...

 

- Ngủ mùng kể cả ban ngày

 

- Trừ muỗi với nhang hoặc bình xịt trừ muỗi có chất lượng đảm bảo.