Cùng nhau học cách chăm sóc, bảo vệ bé

Cuộc thi “Mẹ cùng Friso chăm bé yêu” và “Bé khỏe Friso 2009” đã mang lại cho hơn 28 ngàn bà mẹ “yêu con nhất trên đời” những kiến thức bổ ích trong chăm sóc, nhận diện những nguy cơ gây bệnh cho bé và cả cơ hội “khoe cục cưng”.

Mặc dù 2 cuộc thi chỉ kéo dài trong 5 tuần (trong tháng 10) nhưng đã thu hút hơn 100.000 lượt truy cập với hơn 28.000 người tham gia và hàng ngàn hộp sữa Friso đã được phát cho các thành viên trúng thưởng.

Cùng nhau học cách chăm sóc, bảo vệ bé - 1

Nhiều bà mẹ tới nhận giải đã chia sẻ: Nhờ có cuộc thi mà họ biết tới 1 website bổ ích là www.baovebetubentrong.com.

Hàng trăm bà mẹ đã bày tỏ niềm vui sướng và tự hào khi những khoảnh khắc đáng yêu, ngộ nghĩnh của “cục cưng” nhà mình được tất cả mọi người trên toàn quốc biết đến qua cuộc thi “Bé khỏe Friso 2009). Theo họ, đó chính là lời động viên lớn nhất, giúp các bà mẹ không ngừng học hỏi, nỗ lực để chăm sóc con, để bé luôn khỏe mạnh, đáng yêu.

Với cuộc thi kiến thức “Mẹ cùng Friso chăm bé yêu”, các bà mẹ lại có cơ hội khẳng định những hiểu biết của mình đã đúng chưa, từ đó có cách chăm sóc con khoa học hơn. Ví như việc bảo vệ bên ngoài, cho con mặc đúng theo thời tiết, tránh đổ mồ hôi, giữ vệ sinh môi trường, lựa chọn thực phẩm an toàn… không giúp con tránh được hoàn toàn các bệnh do virus, vi khuẩn xấu gây ra, bé vẫn có thể bị ốm, bị bệnh. Bởi trong cơ thể bé, ngay khi chào đời đã có cả vi khuẩn tốt và vi khuẩn xấu, cũng từ lúc này “cuộc chiến” giữa vi khuẩn tốt và xấu bắt đầu. Vậy nên, sự bảo vệ bé từ bên trong: cung cấp Probiotic - giúp diệt vi khuẩn xấu, hỗ trợ hoạt động của tế bào miễn dịch và Prebiotic - thức ăn nuôi vi khuẩn tốt, sẽ giúp bé tránh được 10 bệnh thường gặp do vi khuẩn xấu gây ra.

Cùng nhau học cách chăm sóc, bảo vệ bé - 2

Đặc biệt, tất cả các bà mẹ đoạt giải đều vui sướng khi nhận phần thưởng giá trị là một hộp Friso Gold công thức mới, không chỉ đảm bảo sự phát triển tối ưu như Canxi hỗ trợ hệ xương, giúp bé phát triển chiều cao; DHA, AA giúp tăng cường trí não; Nucleotid, Selen hỗ trợ hệ miễn dịch mà còn là sản phẩm đầu tiên ở châu Á cung cấp phức hợp Synbiotic (hỗn hợp của Probiotic và Prebiotic) giúp bảo vệ bé từ bên trong.

Tác dụng giảm số đợt và thời gian nhiễm trùng hô hấp; giảm số đợt và thời gian tiêu chảy do sử dụng kháng sinh; giảm dị ứng ở trẻ của Synbiotic đã được chứng minh qua công trình nghiên cứu tại Việt Nam, thực hiện bởi Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Trung tâm Y khoa Đại học VU Hà Lan, Viện nghiên cứu FrieslandCampina.

Website www.baovebetubentrong.com cũng tổ chức ngày “ Tư vấn cùng chuyên gia” online để chia sẻ và tư vấn những thắc mắc của bà mẹ. Trong khoảng gần 2 giờ đồng hồ mà đã nhận được hơn 150 câu hỏi. Các chuyên gia tư vấn gồm ThS. BS Trần Anh Tuấn – Trưởng khoa Hô hấp, BV Nhi đồng 1; ThS. BS Nguyễn Thị Mỹ Chi – Phòng Dinh dưỡng khoa Phụ sản – BV ĐH Y dược TPHCM; ThS Nguyễn Thị Ngọc Lan, BS Nguyễn Văn Cường – chuyên gia dinh dưỡng FrieslandCampina… đã giải đáp cặn kẽ mọi thắc mắc của các bà mẹ xoay quanh các vấn đề như bé có biếng ăn? Vì sao con tôi lười ăn? Làm thế nào để bé tăng cân? Làm thế nào để bé ít ốm, khỏe mạnh hơn? Xin mời xem chi tiếp buổi giao lưu trực tuyến tại đây

Phương Uyên