Cúm gia cầm dễ bùng phát vào dịp tết

(Dân trí) - Sau một thời gian im ắng, một số tỉnh lại xuất hiện gia cầm chết hàng loạt. Cục Thú y cảnh báo về sự quay trở lại của của dịch cúm A/H5N1 trong dịp tết Nguyên Đán này.

Theo báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hoá, đến nay dịch cúm gia cầm đã diễn ra ở 19 hộ tại 6/12 thôn của xã Điền Trung huyện Bá Thước (Thanh Hoá) làm 383 gia cầm ốm chết. Hiện cán bộ thú y đã phải tiêu huỷ toàn bộ gần 8.000 con gia cầm ở 6 thôn. Đã có 1 bé gái 8 tuổi được xác định nhiễm vi rút cúm tuýp H5 do ăn phải gia cầm ốm. 

Tình trạng đàn gia cầm chết hàng loạt cũng diễn ra ở tỉnh Quảng Nam làm chết gần 500 con gà, ngan. Tỉnh Thái Nguyên cũng đang xảy ra dịch. Được biết, toàn bộ số gia cầm nhiễm bệnh ở các tỉnh này đều chưa được tiêm phòng theo quy định.

Theo ông Hoàng Văn Năm, Phó cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), khí hậu khô lạnh ở miền Bắc hiện nay là điều kiện lý tưởng để vi rút cúm phát triển trên đàn gia cầm.

Trong khi không ít số địa phương đang lơ là công tác tiêm phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, tình hình buôn lậu gia cầm ở các tỉnh biên giới phía Bắc đang tăng mạnh. Số gia cầm lậu này đang đổ về khắp các địa phương lân cận và những thành phố lớn, nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ đang có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt là vào dịp Tết cổ truyền sắp tới.

Đây chính là mối nguy hại lớn nhất, khiến dịch cúm gia cầm bùng phát mạnh và lây lan trên diện rộng. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát gửi công điện đến các địa phương nhằm kịp thời triển khai mọi biện pháp phòng dịch trước và sau Tết Kỷ Sửu.

Bộ trưởng yêu cầu các địa phương nhanh chóng thành lập đoàn công tác đi kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh tận cấp thôn, rà soát lại toàn bộ số gia cầm thuộc đối tượng tiêm trong địa bàn tỉnh, tiêm bổ sung lượng gia cầm còn bỏ sót, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển buôn bán gia súc, gia cầm qua biên giới. 

Bộ NNPTNT cũng đã được phép phê chuẩn dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao, giai đoạn 2009 - 2010. Kinh phí cho dự án này lên tới hơn 120 tỉ đồng.

Bộ Y tế cũng đưa ra những khuyến cáo về dịch bệnh cúm H5N1 ở người. Các chuyên gia phòng dịch khuyên người tiêu dùng thận trọng trong thời điểm hiện nay. Nên mua gia cầm ở những cơ sở đảm bảo. Phải đeo găng tay khi giết mổ và rửa tay bằng xà phòng. Tuyệt đối không sử dụng gia cầm ốm, chết. 

P. Thanh