Cúm AH1N1 “tấn công” vào Đại học Văn hóa Hà Nội

(Dân trí) - Ngày 4/9, thông tin Trường đại học Văn hóa Hà Nội có đến 10 sinh viên bị nhiễm cúm AH1N1 lan nhanh khiến nhiều cán bộ giáo viên, sinh viên của trường hết sức lo lắng, hoang mang. Nhiều sinh viên đã nghỉ học, thậm chí về quê để “tránh nạn”…

Ngày 4/9, bạn Trương Văn Long, sinh viên Trường đại học Văn hóa Hà Nội liên lạc với Dân trí, thông tin về 10 sinh viên của trường đã bị nhiễm cúm AH1N1, tuy nhiên vẫn chưa thấy lãnh đạo nhà trường tổ chức phun thuốc phòng dịch, cách ly, khiến nhiều sinh viên rất lo lắng, hoang mang.

Ngay lập tức, PV Dân trí đã có mặt trong chiều cùng ngày để tìm hiểu sự việc. Ông Nguyễn Văn Cần, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa Hà Nội xác nhận có một số trường hợp sinh viên của trường ở trong ký túc xá bị nhiễm cúm nhưng không đến 10 sinh viên như thông tin nói trên.
Cúm AH1N1 “tấn công” vào Đại học Văn hóa Hà Nội - 1

Thông báo đề phòng dịch cúm dán khắp các phòng làm việc, lớp học ở Trường đại học Văn hóa Hà Nội
Cúm AH1N1 “tấn công” vào Đại học Văn hóa Hà Nội - 2

Trường cũng đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm lây lan

Ông Phùng Quốc Hiếu, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị sinh viên, cho biết, ngày 2/9, Bệnh viện Đống Đa, quận Đống Đa, Hà Nội thông báo sinh viên Nguyễn Văn Linh (SN 1987), thuộc lớp Văn hóa dân tộc 13A có kết quả dương tính với cúm AH1N1 sau khi đi khám tại đây. Ngay lập tức, trường đã tổ chức cách ly những sinh viên ở cùng phòng hoặc có tiếp xúc với Linh tại KTX, gồm 4 sinh viên nam, 2 sinh viên nữ. “Các sinh viên này được bố trí ở 2 phòng cách ly riêng, đồng thời nhà trường thông báo xuất hiện dịch cúm đã xuất hiện trong trường cho toàn thể cán bộ giáo viên, sinh viên biết để phòng tránh lây lan”, ông Hiếu khẳng định.

Đến 15h30 phút hôm nay, sinh viên Lương Văn Phẩm, ở cùng phòng KTX với Linh cũng đã được Bệnh viện Đống Đa xác nhận dương tính với cúm AH1N1. Ngoài ra, 3 sinh viên khác gồm Sồng A La (người dân tộc Mông), lớp Văn hóa dân tộc 14C; Nguyễn Thị Lệ Hằng, lớp Bảo tàng 27B và Nguyễn Thùy Dương, lớp Văn hóa dân tộc 13A cũng có triệu chứng ho, sốt trong quá trình cách ly nên trường đã đưa các em nhập viện điều trị.
Cúm AH1N1 “tấn công” vào Đại học Văn hóa Hà Nội - 3

KTX trường là nơi phát hiện 2 sinh viên bị cúm và 3 sinh viên đang phải điều trị
Cúm AH1N1 “tấn công” vào Đại học Văn hóa Hà Nội - 4

Các sinh viên Trường đại học Văn hóa Hà Nội đều phải đeo khẩu trang phòng cúm

“Đến thời điểm này, chúng tôi đã tổ chức đầy đủ các khâu, từ phun thuốc phòng dịch toàn bộ khuôn viên trường, ký túc xá cho đến trang bị khẩu trang, thuốc súc miệng, rửa tay đến cán bộ giáo viên, sinh viên. Chúng tôi cũng đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm lây lan, thông báo bằng tờ rơi, loa phát thanh để các cán bộ giáo viên, sinh viên biết nhằm tránh quá hoang mang, lo lắng, Hiện trường vẫn tổ chức học tập bình thường, những sinh viên nào nghỉ học phải được phép của giáo viên chủ nhiệm và phòng giáo vụ”, ông Hiếu khẳng định thêm.

Sông Lam