Cưa bỏ 2 bàn chân “chết khô” do tắc mạch chi

(Dân trí) - Xác định nguyên nhân dẫn tới tình trạng “chết khô” hai bàn chân của anh Cil Ha Toàn là do tắc động mạch, bệnh viện Chợ Rẫy đã quyết định cắt bỏ phần chân hoại tử để giữ lại tính mạng cho người bệnh.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của anh Ha Toàn đang bình phục tốt
Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của anh Ha Toàn đang bình phục tốt
 
Ngày 13/7 bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM đã tiếp nhận trường hợp của bệnh nhân Cil Ha Toàn (45 tuổi) bị chết khô hai bàn chân được chuyển đến từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Qua các kết quả kiểm tra, bác sĩ ghi nhận hai bàn chân của bệnh nhân bị hoại tử khô chảy dịch đục mùi hôi. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy tình trạng trên là do, bệnh nhân bị viêm tắc tứ chi.
 
Nếu không phẫu thuật, tình trạng hoại tử sẽ tiếp tục lan rộng, kèm theo suy gan, suy thận… đe dọa tính mạng của người bệnh. Sau khi hội chẩn, bác sĩ tại khoa Phẫu thuật mạch máu bệnh viện Chợ Rẫy quyết định cắt bỏ hai bàn chân chết cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật nhanh chóng được tiến hành, bệnh nhân được cắt 1/3 hai chi dưới. 3 ngày sau ca phẫu thuật sức khỏe của bệnh nhân Toàn đã ổn định.
 
Nghiện thuốc lâu năm có thể là nguyên nhân khiến anh Toàn cụt chân
Nghiện thuốc lâu năm có thể là nguyên nhân khiến anh Toàn cụt chân

Chị Ka Rưng (45 tuổi, vợ bệnh nhân) cho biết, từ năm 2011 anh Toàn bắt đầu bị bầm tím các đầu ngón chân. Do không đủ điều kiện đến bệnh viện điều trị nên anh Toàn phải cắn răng chịu đau đớn. Đến khi hai bàn chân chết khô, bà con lối xóm thấy thương cảm nên quyên góp tiền cho anh đi bệnh viện nhưng khi anh nhập viện thì đã quá muộn vì hai bàn chân không thể cứu được nữa. Các bác sĩ đang lo ngại vì hai bàn tay của bệnh nhân Ha Toàn bắt đầu có biểu hiện bị hoại tử.

Trước thực tế bệnh nhân Cil Ha Toàn đã nghiện thuốc lá 32 năm qua, BS Phan Quốc Hùng, khoa Phẫu thuật mạch máu nhận định nhiều khả năng đây là nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh viêm tắc động mạch (Buerger) gây hoại tử chi. Người hút thuốc lá nhiều mắc bệnh này thường có biểu hiện tê đầu ngón tay ngón chân, sau đó xuất hiện vết loét, muốn điều trị được bệnh này người bệnh phải “đoạn tuyệt” với thuốc lá.

Vân Sơn