Cứ 2 phút lại có một bệnh nhân tử vong vì hen

(Dân trí) - “Hơn 50% số bệnh nhân hen không được kiểm soát tốt và điều này dẫn đến tình trạng cứ 2 phút trôi qua lại có một bệnh nhân tử vong do hen (khoảng 250 ngàn/người/năm)”.

GS.TSKH Nguyễn Năng An, Chủ tịch Hội Hen Dị Ứng và Miễn dịch lâm sàng Việt Nam cho biết tại Hội thảo khoa học “Hưởng ứng ngày hen toàn cầu” do Bộ Y tế tổ chức ngày 8/5.

Theo GS An, hen phế quản là bệnh mạn tính đường hô hấp thường gặp nhất ở mọi lứa tuổi và đang có chiều hướng gia tăng. Ước tính, thế giới hiện có khoảng 300 triệu người mắc hen và dự kiến đến năm 2025 có khoảng 400 triệu người mắc. Tại VN, tỷ lệ mắc bệnh khoảng 5%.

Riêng tại Hà Nội, một nghiên cứu mới nhất năm 2008 cho thấy, tỷ lệ mắc hen ở TP Hà Nội đang ra tăng. Tỷ lệ trẻ từng bị khò khè thở rít là 15%, tỷ lệ được chẩn đoán hen là 6%. Tuy nhiên, có đến 48,76% người dân không biết về nguyên nhân gây bệnh, 46,89% không biết hen có thể chữa khỏi, 40,99% không biết cơn hen có thể dự phòng, 55,49% không biết các biện pháp phòng ngừa và đặc biệt 74,84% không biết các thuốc điều trị hen và 77,95% không biết hen có thể kiểm soát được.

GS An khẳng định, hen là bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi và kiểm soát được. Tuy nhiên, vì đa phần người bệnh đều không biết các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nên tỷ lệ tử vong do hen vẫn rất cao. Vì thế, khi có dấu hiệu hen, hãy đến bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn điều trị, phòng ngừa và kiểm soát bệnh. Khi bệnh hen được kiểm soát tốt, người bệnh hoàn toàn có cuộc sống bình thường như tất cả những người khác.

Hồng Hải