Công chúa Thái Lan đến Việt Nam bàn về nước nhiễm arsenic

(Dân trí) - Sáng 16/7, tại Hà Nội, GS. TS Công chúa Thái Lan Chulabhorn Walailak, Chủ tịch Viện nghiên cứu Chulabhorn Thái Lan cùng nhiều chuyên gia quốc tế... đã tham dự diễn đàn “Chiến lược và khoa học về arsenic và sức khoẻ con người ở Việt Nam: Tầm nhìn quốc tế”.

Đây là một trong những bước thực hiện mà Bộ Y tế đang triển khai nhằm xây dựng và thực hiện các dự án quốc tế về phòng chống ô nhiễm arsenic trong các nguồn nước, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em Việt Nam, góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng trong khu vực và quốc tế.

Theo GS. TS Công chúa Chulabhorn, arsenic từ lâu đã được khẳng định là chất gây ung thư thâm nhập vào cơ thể thông qua con đường đường tiêu hoá và hô hấp.

Hiện nay, ô nhiễn arsenic trong nước ăn đang là vấn đề quan tâm hàng đầu ở nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á như: Thái Lan, Campuchia, Myanma và Việt Nam. So với quy định của WTO và cộng đồng châu Âu, nồng độ arsenic trong các mẫu nước ngầm ở đồng bằng châu thổ sông Mê Kông (miền Nam của Việt Nam) cao hơn mức cho phép gấp 3 lần, tại khu vực châu thổ sông Hồng (miền Bắc của Việt Nam) nồng độ arsenic đã vượt 15 lần....

TS Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, những năm gần đây ô nhiễm môi trường và các yếu tố ô nhiễm tác động lên sức khoẻ cộng đồng đang diễn biến phức tạp. Ô nhiễm kim loại nặng và đặc biệt là ô nhiễm arsenic trong nước uống và sinh hoạt đã tác động lên sức khoẻ của hàng triệu người dân ở Bangladesh, Ấn Độ, Việt Nam...

Riêng tại Việt Nam, các nghiên cứu  đã cho thấy, mức độ ô nhiễm arsenic trong nước ngầm là rất nghiêm trọng. Đã có những đối tượng có biểu hiện rõ rệt của nhiễm độc arsenic.

Để giải quyết vấn đề, Chính phủ, Bộ Y tế Việt Nam đã phối hợp với một số tổ chức quốc tế nhằm đưa ra những mô hình chống bệnh tật, bảo vệ sức khoẻ.

Hiện, vấn đề tác hại của ô nhiễm arsenic tới sức khoẻ của bà mẹ có thai và trẻ sơ sinh cũng như sự phát triển về thế chất và trí tuệ của trẻ và vấn đề biến đổi gien đang được các chuyên gia ngành Y tế quan tâm nghiên cứu và đã nhận được sự giúp đỡ của Viện nghiên cứu Chulabhorn Thái Lan do công chúa là chủ tịch.

Công chúa Chulabhorn là con thứ 4 của Quốc vương Bhumibol Adulayadej- vị vua trị vì trên ngai vàng lâu nhất trong lịch sử Thái Lan. Năm 2006, Quốc vương Bhumibol Adulayadej đã được Tổng Thư ký Liên hiệp quốc, Kofi Annan, trao tặng Huy chương Thành quả trọn đời vì Phát triển nhân loại.

P. Thanh