Công bố dự án về bệnh đái tháo đường

Dược sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã phối hợp với Tổng hội Y học Việt Nam, Bệnh viện Nội tiết TƯ công bố Dự án Xã hội hóa hoạt động truyền thông của Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng chống bệnh đái tháo đường vào ngày 27/8/2009 tại Hà Nội.

Công ty Cổ phần Truyền thông Đầu tư Việt Nam và nhà tài trợ chiến lược Tập đoàn Tân Hiệp Phát tổ chức họp báo công bố “Dự án xã hội hóa hoạt động truyền thông của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống bệnh đái tháo đường”.

Dự án này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tính nhân văn của nó với mục đích thức tỉnh, nâng cao nhận thức, tư vấn, hỗ trợ cộng đồng phòng và chống bệnh đái tháo đường bằng các thói quen sống tích cực. Xuyên suốt dự án sẽ là các hoạt động giới thiệu và tư vấn, hỗ trợ kiến thức giúp họ cải thiện tình trạng bệnh và sống chung một cách tích cực với căn bệnh nguy hiểm này. Dự án sẽ được diễn ra trên 5 thành phố lớn là Hà Nội, Hải Phòng Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh và Cần Thơ với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú.

Công bố dự án về bệnh đái tháo đường - 1

Với khẩu hiệu Sống đúng để sống khỏe dài lâu, Tập đoàn Tân Hiệp Phát sẽ là nhà tài trợ chiến lược đồng hành cùng dự án với hai nhãn hàng nổi tiếng: Trà Xanh Không Độ “Không Đường” và Trà Thảo Mộc Dr. Thanh “Không Đường”. Đây cũng chính là hai sản phẩm mới nhất được sử dụng hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên, được sản xuất bằng công nghệ hiện đại của Nhật Bản, giúp giữ lại các khả năng hỗ trợ phòng và chữa bệnh.

Bộ Y tế đánh giá rằng đây là một trong những dự án truyền thông lớn mang tầm vóc quốc gia với nỗ lực tác động làm thay đổi nhận thức giúp cải thiện cuộc sống chung của cộng đồng. Đứng đầu Ban cố vấn cao cấp của dự án là Giáo sư Viện sĩ Phạm Song, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam; các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trong lĩnh vực chẩn đoán và chữa trị, chăm sóc sức khỏe của Bộ Y Tế, Viện Dinh dưỡng Trung ương và Tổng Hội Y Học Việt Nam.

Dự án này đánh dấu một bước tiến mới trong việc thay đổi nhận thức của 70% cộng đồng nơi diễn ra các hoạt động dự án; cảnh báo về sự nguy hiểm của căn bệnh đái tháo đường; tư vấn cách phòng chống; giúp cộng đồng có ‎ý thức bảo vệ chính mình tốt hơn bằng cách có thói quen tập thể dục hàng ngày, áp dụng chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Dự án mang tầm vóc quốc gia này này là kết quả tốt đẹp của việc phối hợp và gắn kết giữa các tổ chức có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cộng động với một doanh nghiệp đã có những thành công vượt bậc trong quá trình sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thức uống có lợi cho sức khỏe. Liên tiếp từ tháng 9 cho đến tháng 12 năm 2009, sẽ có các hoạt động nổi bật của dự án này được diễn ra:

- Hội thảo khoa học với sự tham gia của hàng trăm quan chức y tế, nhà khoa học, người tiêu dùng tại Hà Nội và TP.HCM

- Sự kiện Guinness về số lượng người tham gia thử mẫu kiểm tra tiểu đường tại 3 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM

- Chương trình chạy bộ, diễu hành trên đường phố và biểu diễn tại các trường học tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM để tuyên truyền cho dự án

Thông điệp chính: Sống đúng để sống khỏe dài lâu

Thông điệp nói trên đã khái quát hoá sứ mệnh thay đổi nhận thức cũng như hỗ trợ cộng đồng trong việc ngăn ngừa và chữa trị căn bệnh mang tính nguy hiểm cao như bệnh đái tháo đường. Sống đúng để sống khoẻ dài lâu là lời cảnh tỉnh, giúp những người chưa mắc bệnh quan tâm, ý thức hơn đến các thói quen sinh hoạt để ngăn ngừa, còn đối với người đã mắc bệnh, thông điệp giúp họ cảnh giác hơn, sống chung với căn bệnh một cách tích cực hơn.

Thông điệp hướng cộng đồng đến một một nhận thức mới, đúng đắn và khoẻ mạnh hơn. Đó cũng là mong muốn của những nhà tổ chức chương trình, thông qua đó giúp xây dựng một xã hội tích cực, khoẻ mạnh hơn.