Có nên dùng rượu mật gấu bồi bổ?

(Dân trí) - Tôi vừa được cho 5cc mật gấu. Nghe nói uống một chén nhỏ rượu mật gấu vừa tốt cho sức khỏe, vừa “bổ thận tráng dương”. Nhưng cũng có lời khuyên không nên vì có thể gây độc cho cơ thể. Xin bác sĩ một lời khuyên (Văn Hà, Hà Đông, Hà Nội).

Có nên dùng rượu mật gấu bồi bổ? - 1


BS, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch Hội Đông Y Việt Nam trả lời:

Dùng mật gấu bồi bổ, chữa bệnh đang ngày càng được nhiều người tin dùng. Người già thì dùng nó với mong muốn có một sức khỏe dẻo dai, còn người trẻ uống rượu mật gấu vì rỉ tai nhau rất “bổ thận tráng dương”.

Tuy nhiên, trong đông y, từ bao đời nay đều không dùng mật gấu như một vị thuốc bồi bổ. Làm trong lĩnh vực đông y cả mấy chục năm nay, nhưng chưa bao giờ tôi biết (hay nghe nói) bài thuốc nào sử dụng mật gấu như một vị thuốc bổ dưỡng tốt cho sức khỏe người dùng. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ khuyên người bệnh sử dụng mật gấu để… bồi bổ sức khỏe. Vì thực tế, trong đông y, mật gấu chỉ được sử dụng với một tỉ lệ rất ít vào một số loại thuốc viên để uống, chứ không bao giờ uống nguyên mật như hiện nay. Đông y chỉ công nhận giá trị của mật gấu ở việc dùng xoa bóp bên ngoài khi bị tổn thương phần mềm và tụ máu.

Vì thế, tôi khuyên bạn không nên uống rượu mật gấu mà chỉ nên dùng nó để xoa bóp bên ngoài khi bị tổn thương phần mềm và tụ máu. Vì mật gấu không phải thuốc bổ, mà nó còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm hơn rất nhiều.

Uống rượu mật gấu (hay uống sống mật gấu) đều rất nguy hiểm, có thể gây suy gan, suy thận, thậm chí tử vong do uống mật gấu. Tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân bị suy gan thận vì mật gấu, trong đó không ít người đã tử vong vì không cấp cứu, thải độc kịp thời. Không chỉ gây suy gan, suy thận mà mật gấu cũng rất dễ nhiễm khuẩn vì đường dẫn mật thông với ruột, nơi chứa rất nhiều vi khuẩn nên mật gấu có thể bị nhiễm vi khuẩn, nếu uống sống dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hoá, dẫn đến sốc nhiễm khuẩn…

Không xét độc - hại, chỉ xét về khoa học thì mỗi người đã không cần phải bổ sung thêm bất cứ mật của con vật gì. Vì bản thân mỗi người đều có một cái mật rất to, cơ thể con người thường xuyên sản sinh ra dịch mật đủ để tiêu hóa thức ăn. Vì vậy, không cần thiết phải uống mật gấu (hay bất cứ mật con vật gì, như mật cá trắm đen người dân cũng hay nuốt chửng) để giúp tiêu hóa tốt hơn mà chỉ cần dùng mật của chính cơ thể mỗi người để tiêu hóa một lượng thức ăn vừa đủ mỗi ngày.

Tú Anh (ghi)