Có nên cho trẻ dưới 3 tuổi đi chơi Tết xa?

Con trai tôi mới được 11 tháng tuổi. Tết này tôi muốn đưa con trai về quê nội chơi (từ Long An về Cà Mau). Tôi nên lưu ý điều gì để an toàn cho bé?

Phải chuẩn bị thức ăn cho con như thế nào? Hiện bé đang uống sữa vào buổi tối và ban ngày thì ăn cháo. Thu Thuỷ (thuy32@...)

 

BS.CK2 Nguyễn Thị Hoa, trưởng khoa dinh dưỡng, bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM trả lời:

 

Theo quan điểm của tôi thì không nên cho trẻ nhỏ hơn ba tuổi đi xa vì rất vất vả cho cả mẹ và con.

 

Còn nếu phải đi thì cần chuẩn bị như sau: một hộp sữa bột (nếu con bạn không bú mẹ), một hộp bột, nước đóng chai đúng chất lượng, khăn giấy ướt, khăn giấy khô, tã giấy, đủ quần áo ấm, một ít thuốc hạ sốt (paracetamol 150mg/ gói - bạn có thể tham khảo liều dùng của bác sĩ).

 

Ban ngày cho bé ăn bột khuấy với một muỗng dầu ăn và bú sữa. Ban đêm khi nào bé đòi thì mới cho bú, còn không cứ để bé yên giấc. Chúc bạn và bé khoẻ trong những ngày tết.

 

Theo Sài Gòn tiếp thị