Thêm một trung tâm hỗ trợ sinh sản tại HN:

Cơ hội dành cho những cặp vợ chồng hiếm muộn

(Dân trí) - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sắp cho ra đời Trung tâm Hỗ trợ sinh sản với nhiều phương pháp tiến tiến dành cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, trong đó có phương pháp chọn lọc phôi, thụ tinh trong ống nghiệm.

Khoảng 10 bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện sẽ phối hợp với các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành về mô phôi thuộc bộ môn Mô phôi của Trường ĐH Y Hà Nội triển khai hoạt động tại Trung tâm này.

 

Theo Thạc sĩ Nguyễn Duy Ánh, Phó GĐ Bệnh viện Phụ sản Hà Nôi thì sự hợp tác giữa các bác sĩ và các nhà khoa học như thế là điểm mới đáng kể so với các đơn vị thụ tinh trong ống nghiệm khác. Vì thông thường, người ta phải cấy một lúc nhiều phôi, dẫn đến tỷ lệ thất bại lớn. Nhưng với sự hợp tác này, khi thực hiện một ca thụ tinh nhân tạo, các bác sĩ chỉ cấy 2 phôi đã được chọn lọc kỹ càng, đảm bảo khả năng thành công cao và sức khoẻ, trí tuệ tốt cho đứa con sinh ra.

 

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đầu tư khoảng 12 tỷ cho Trung tâm này và một nửa thiết bị hiện đại là của bộ môn Mô phôi, trường ĐH Y Hà Nội. Dự kiến, ngày 10/10/2005, Trung tâm sẽ đón bệnh nhân đầu tiên.

 

Kiều Nga