Cô bé nhỏ nhất thế giới mắc bệnh lùn bẩm sinh

(Dân trí) - Charlotte Garside thích chơi với những đồ chơi cần sự nâng niu, ôm ấp và búp bê như bất kỳ cô bé 2 tuổi nào. Tuy nhiên, cô bé chỉ cao có 55cm, một chiều cao thấp hơn rất nhiều đồ chơi của cô.

  

Cô bé nhỏ nhất thế giới mắc bệnh lùn bẩm sinh - 1

Charlotte đang chơi với bạn cùng tuổi

Cô bé sống cùng gia đình trong một làng nhỏ ven biển gần Hull (Anh) và thuộc nhóm những người lùn từ trong trứng nước (thuật ngữ y học gọi là primordial dwarf) vốn chỉ có khoảng 100 người trên toàn thế giới.

 

Cô bé hiện đã đạt được một nửa chiều cao mà thường gặp ở nhóm người này và các bác sĩ không biết liệu cô bé có thể cao hơn được không.

 

Mẹ cô bé, chị Emma Newman, 28 tuổi, cho biết: “Chúng tôi không nhận thấy bất kỳ bất thường nào của Charlotte khi bé sinh sớm so với dự kiến 4 tuần. Chúng tôi không nghĩ rằng bé có gì đó khác thường. Chúng tôi chỉ thấy rằng bé trông rất nhỏ. Cháu nhỏ xíu đến mức mặc vừa cả quần áo của búp bê. Và rồi bác sĩ thông báo rằng Charlotte bị mắc một bệnh hiếm gặp mà họ không chắc chắn được đó là bệnh gì”.

 

3 tháng sau, chuyên gia về gene xác định đó là bệnh dwarfism. Charlotte không thể ăn và tiêu hóa thức ăn vì thế cô bé phải ăn qua ống xông đặt trực tiếp vào dạ dày. Ngoài ra, do dị tật dây chằng gót chân nên hiện cô bé chỉ có thể bò. Mỗi tuần cô bé tới bệnh viện 2 ngày để kiểm tra.

 

“Charlotte ăn qua ống xông với thời gian lên tới 11 tiếng mỗi ngày. Chúng tôi đặt bé vào trong cũi vải du lịch khi cho ăn và cô bé có thể chơi đùa với các chị của mình”, Emma kể. Charlotte có 3 chị gái và không ai bị mắc chứng bệnh hiếm gặp giống cô bé.

Cô bé nhỏ nhất thế giới mắc bệnh lùn bẩm sinh - 2

Sau phẫu thuật dị tật dây chằng gót chân, cô bé sẽ có thể tự đi lại
 

Theo Emma, một trong những điều khó khăn nhất khiến cô lo lắng là thái độ của mọi người đối với con gái út của mình: “Chúng tôi rất tức giận khi người ta cứ nhìn chòng chọc chúng tôi thay vì thẳng thắn đặt câu hỏi về Charlotte”.

 

Tuy nhiên, gia đình chị Emma cũng tỏ rất lạc quan. Chị hy vọng rằng bé sẽ được đi học sau vài năm nữa như các bạn cùng tuổi khác.

 

Nhân Hà

Theo Dailymail