Cô bé có 4 quả thận

(Dân trí) - Angel Burton bị viêm thận từ khi sinh ra và cô được chỉ định phẫu thuật lúc 5 tuổi. Nhưng các phẫu thuật viên vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện cô bé có tới 4 quả thận và 2 quả thận chưa từng biết đến này hoàn toàn hoạt động bình thường.

 
Cô bé có 4 quả thận - 1


 
Và 2 quả thận mới phát hiện này có thể thay thế được vai trò của 2 quả thận kia, điều này có nghĩa rằng cô ấy không bị suy thận hay phải ghép thận.

 

Sau 3 năm, Angel hiện đã 8 tuổi và gia đình cô bé luôn cảm ơn trời đất vì sự kỳ diệu đã làm thay đổi cuộc đời cô.

 

Cô bị mắc một bệnh hiếm gặp là “thận kép”, một bệnh khá ít gặp. Cặp thận song song có thể nối với quả thận trung tâm và có thể chia sẻ hoặc dùng 1 đường niệu quản riêng để đưa nước đã lọc vào bàng quang. Trong trường hợp của Angel, cả 2 cặp qủa thận đều có đường niệu quản riêng, tức là cô có 4 quả thận và 4 niệu quản.

 

Mẹ của Angel, chị Claire Burton, 32 tuổi, ở Louth Lincolnshire, đã sinh con gái Angel năm 2001 nhưng vài tháng sau, sức khỏe của bé bắt đầu suy giảm.

 

Các bác sĩ đã làm test và đã chẩn đoán là chứng chảy ngược song song mà có nghĩa rằng van ở bàng quang không làm việc và nước tiểu trở ngược lại thận, gây viêm nhiễm.

 

Bệnh của Angel cần phải kiểm tra chặt và cô thường xuyên phải kiểm tra xem có bị viêm nhiễm không và chụp thận. Một lần kiểm tra cho thấy thận của cô bé cần phải phẫu thuật gấp. Cô bé đã phải phẫu thuật tại bệnh viện Sheffield vào tháng Mười năm 2007 với mục đích là lắp một cái van nhân tạo để nước tiểu không chảy ngược từ bàng quang lên. Trong quá trình mổ nội soi, các bác sĩ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện cô bé có 2 quả thận nữa và 2 quả thận đó hoàn toàn khỏe mạnh.

 

Nhân Hà

Theo Dailymail