Chuyển giao kỹ thuật vi phẫu mắt tiên tiến của Liên Bang Nga

(Dân trí) - Nằm trong khuôn khổ hợp tác nhãn khoa giữa Liên bang Nga và Việt Nam, đến nay các chuyên gia nhãn khoa Nga đã chuyển giao công nghệ mới nhất trong điều trị khúc xạ về mắt cho các bác sĩ Việt Nam, góp phần phòng chống giảm thị lực, mù lòa trong dân.

Chuyển giao kỹ thuật vi phẫu mắt tiên tiến của Liên Bang Nga - 1

Các Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhãn khoa của Liên bang Nga chuyển giao công nghệ vi phẫu cho các bác sĩ Việt Nam (ảnh minh họa: Internet)

Chào mừng chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Hội nhãn khoa LB Nga và chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, đồng thời hướng tới Ngày kỷ niệm 2 năm hoạt động Bệnh viện Mắt quốc tế Việt-Nga ( 04/05/2009- 04/05/2011), GS.TS. Tachidi Khristo - Chủ tịch Hội nhãn khoa LB Nga đã khám miễn phí (ngày 27/4) cho một số bệnh nhân có bệnh lý võng mạc dịch tại Bệnh viện Mắt quốc tế Việt-Nga. Cụ thể: hỗ trợ 50% phí khám và 10% phí điều trị cho 100 bệnh nhân đăng ký đầu tiên có mắc các tật khúc xạ mắt (cận, viễn, loạn thị,…) muốn vĩnh viễn bỏ kính.

Trong quá trình ứng dụng kỹ thuật vi phẫu mắt của ngành nhãn khoa LB Nga tại Việt Nam cho  nhiều hiệu quả tối ưu trong điều trị các bệnh về mắt như: Phẫu thuật tạo hình củng mạc, giúp ngăn chặn sự tăng độ của bệnh cận thị cho trẻ em dưới 18 tuổi; phẫu thuật chỉnh mạch điều trị bệnh thoái hóa sắc tố võng mạc và teo thần kinh thị; phẫu thuật cắt dịch kính điều trị các bệnh về võng mạc,…

Trong 2 năm hoạt động thực hiện dự án bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga, nhiều chuyên gia nhãn khoa Nga đã được cử sang Việt Nam công tác, đã khám và điều trị khỏi cho hàng nghìn bệnh nhân Việt Nam bị các bệnh về mắt hiểm nghèo, giúp họ tìm lại ánh sáng và hòa nhập cộng đồng.

T.H