Chuyên gia Mỹ “can thiệp” cho người mang khối bướu khổng lồ

(Dân trí) - Sau cuộc hội chẩn lần đầu các bác sĩ chưa đưa ra được phương án tốt nhất để can thiệp cho người đàn ông mang bướu voi. Đứng trước ca bệnh khó này, bệnh viện Ung Bướu đã quyết định mời chuyên gia của Mỹ tham dự trong cuộc hội chẩn lần thứ 2.

Chuyên gia Mỹ “can thiệp” cho người mang khối bướu khổng lồ - 1
Hy vọng cuộc hội chẩn lần 2 các bác sỹ sẽ tìm được lối thoát cho bệnh nhân

Theo BS Lê Hoàng Minh, Giám đốc bệnh viện Ung Bướu TPHCM, Bướu sợi thân kinh khổng lồ mà bệnh nhân Nguyễn Duy Hải (31 tuổi) gặp phải là loại bứu rất hiếm gặp trên thế giới. Hiện tại Y văn thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp mang bướu lớn nhưng những ca bệnh đã được can thiệp khối bướu chỉ nặng trên dưới 65kg và khối bướu của bệnh nhân Hải đang giữ kỷ lục guinness.
 
Sau ca hội chẩn lần đầu vào sáng 20/7, các bác sĩ chưa thể đưa ra phương án khả quan để giải thoát cho người bệnh bởi nếu mạo hiểm phẫu thuật cắt cả khối bướu, bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng sốc nặng, nếu cắt bỏ từng phần thì khó tránh khỏi nhiễm trùng.

Ban giám đốc bệnh viện Ung Bướu đã tính đến phương án hội chẩn lần 2 với sự góp mặt của các chuyên gia quốc tế. Sau nhiều lần thương thuyết, 4 chuyên gia đầu ngành về ung bướu bao gồm các giáo sư, bác sĩ của Mỹ có nhiều kinh nghiệm trong việc bóc tách những khối u lớn đã nhận lời mời sang Việt Nam can thiệp cho bệnh nhân Duy Hải.

BS Lê Hoàng Minh cho biết, hiện các kết quả lâm sàng về hình ảnh và các xét nghiệm của bệnh nhân đã được bệnh viện trao đổi với các chuyên gia của Mỹ. Dự tính vào đầu tháng 9, cuộc hội chẩn lần thứ 2 cho người mang khối bướu khổng lồ sẽ diễn ra. Sau gần 30 năm mang bệnh, anh Duy Hải đang hy vọng sự góp mặt của các giáo sư bác sĩ đến từ Mỹ sẽ giúp anh trở lại với cuộc sống bình thường.

Vân Sơn