Chườm lá ngải cứu rang nóng, bệnh nhân bị bỏng nặng

(Dân trí) - Bị tê bì tay chân, ông Chu Văn T. (60 tuổi, Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc) được vợ dùng lá ngải cứu, lá lốt và rượu gừng trộn lại, rang nóng lên và đắp vào chân mỗi ngày.

Vợ bệnh nhân cho biết, đây là bài thuốc dân gian được mọi người "mách" để chữa chứng tê bì tay, chân của chồng. Ông T. bị chứng tê bì tay chân, mất cảm giác do di chứng đái tháo đường.

Vì thế, mỗi tuần hai lần, bà kiên trì rang ngải cứu, lá lốt, rượu ngừng, rồi gói vào một ống quần cũ đắp lên chân chồng. Thời gian đắp lá khoảng 15 – 20 phút/ lần.

Ông T. vẫn đang bị bỏng nặng, phải nhập viện điều trị vì đắp lá ngải cứu rang.
Ông T. vẫn đang bị bỏng nặng, phải nhập viện điều trị vì đắp lá ngải cứu rang.

Cách đây một tuần, khi vừa đắp lá cho ông T., bà vợ có việc bận không trông được nên nhờ cháu ở nhà để ý, lật gói thuốc lá cho ông. Tuy nhiên, vì cháu bé tuổi còn nhỏ mải chơi đã quên lời bà dặn, không nhớ nhấc túi chườm ra cho ông T. Trong khi ông T. bị tê bì, mất cảm giác chân tay do biến chứng đái tháo đường nên không cảm nhận được độ nóng của túi chườm. Hậu quả là để túi nóng liên tiếp không lật, ông T. bị bỏng nặng vùng gót chân.

Khi bị bỏng, bản thân ông T. và gia đình cũng không phát hiện có vết bỏng này. Sau một ngày, khi vợ dìu ông T. đi lại trong nhà, thấy nước bắn ra từ vết phồng rộp bị vỡ trên chân ông mới xem chân, giật mình thấy vết phỏng nặng.

Khi được chuyển đến BV Nội tiết trung ương, bệnh nhân ho nhiều, sốt cao, thở ôxy liên tục. Vết thương ở gót chân bệnh nhân sưng nề, tấy đỏ, chảy mủ đục, có dấu hiệu hoại tử, lan rộng ra ½ bàn chân. Hiện ông T đang được các bác sĩ tại bệnh viện Nội tiết Trung ương tích cực điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, tê bì tay chân là di chứng hay gặp ở người bị đái tháo đường. Nhiều người dân có thói quen dùng các loại thuốc nam, thuốc lá để ngâm, đắp lên chân, tay với mục đích làm giảm cảm giác tê bì chân tay, kích thích ngủ ngon.

Hành vi này, với bệnh nhân đái tháo đường rất nguy hiểm bởi bệnh nhân mất cảm giác, không cảm nhận được nóng - lạnh nên rất dễ bị bỏng nếu không có người hỗ trợ, giám sát kỹ khi đắp chườm. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, người bệnh đái tháo đường nếu muốn ngâm chân, đắp lá, hay sưởi chân cần có người thân túc trực bên cạnh, liên tục kiểm tra nhiệt độ và thời gian sử dụng, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Hồng Hải