Hà Tĩnh:

Chuẩn bị “tuồn” 2 tấn heo sữa ngoại vào nhà hàng, khách sạn

(Dân trí) - Sáng ngày 11/1, Phòng CSGT phối hợp với Phòng cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh phát hiện và bắt giữ một xe Container chở gần 2 tấn heo sữa ngoại không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ.

Vào khoảng 10h ngày 11/01, trên QL1A đoạn đi qua phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe Container BKS 51R 096.51 do Võ Văn Chinh (trú xã Nghị Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển.

Quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện gần 2 tấn heo sữa được gói trong hàng trăm bọc nilon và một số thực phẩm như sườn heo, vây cá, gà… không có hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lượng thực phẩm không rõ nguồn gốc trên Container
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lượng thực phẩm không rõ nguồn gốc trên Container

Tài xế Võ Văn Chinh khai nhận, số hàng trên có xuất xứ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc… được một chủ kinh doanh ở Hà Nội thuê vận chuyển vào tiêu thụ tại các nhà hàng, khách sạn ở miền Trung và miền Nam. Đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ lô hàng nói trên và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Hiệp