1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chuẩn bị thử nghiệm vắc xin H5N1 trên người

(Dân trí) - Học viện Quân y (thuộc Bộ Quốc phòng VN) đang tiến hành xin phép Bộ Quốc phòng cử 270 cán bộ tham gia chương trình thử nghiệm vắc xin H5N1 trên người.

PGS.TS Nguyễn Thu Vân - Tổng Giám đốc Công ty sản xuất vắc xin và sinh phẩm số 1 (Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương) - nơi nghiên cứu và sản xuất loại vắc xin phòng bệnh cúm A/H5N1, cho biết: Đây là sinh phẩm sản xuất cho người, được bào chế bằng phương pháp nuôi cấy trên tế bào thận khỉ. Sau gần 3 năm nghiên cứu (từ giữa năm 2004 đến nay) và thử trên động vật đạt kết quả bảo hộ tốt, loại vắc xin này đã được Bộ Y tế chấp thuận cho thử nghiệm trên người.

Hiện nay, Học viện Quận y đã đồng ý tham gia vào chương trình thử nghiệm này; tuy nhiên, cần có sự chấp thuận từ cơ quan chủ quản.

Dự kiến chương trình thử nghiệm sẽ bắt đầu tiến hành từ cuối tháng 3 này. Những người tình nguyện tiêm thử vắc xin sẽ được nhận chế độ hiện hành do Bộ Y tế ban hành: được theo dõi trong vòng 8 tháng về vấn đề hiệu quả miễn dịch và mức độ an toàn đối với người, từ đó xác định có thể dùng cho người hay không và liều dùng phù hợp là bao nhiêu.

Bà Vân cũng cho hay, nếu việc thí nghiệm trên người đạt kết quả tốt và được sử dụng rộng rãi, công ty sẽ bắt tay vào sản xuất đại trà và cung ứng được 4-5 triệu liều/năm. Tuy nhiên số lượng này cũng chỉ đủ đáp ứng nhu cầu phòng bệnh của người dân ở vùng có dịch.

Giá dự kiến của loại vắc xin này là 30.000 đồng/liều. Thời gian bảo hộ đối với người tiêm phòng là 1 năm.

Ngoài sản phẩm trên, tại Việt Nam cũng có một loại vắc xin phòng H5N1 khác đang được Viện Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang nghiên cứu sản xuất từ phôi trứng gà sạch. Chế phẩm này cũng đang hoàn thành những thủ tục cuối cùng để xin phép thử nghiệm trên người.

Kể từ khi dịch cúm H5N1 xuất hiện, nhiều nước trên thế giới như Thái Lan, Australia, Hungary, Mỹ... cũng bắt tay nghiên cứu bào chế vắc xin và bước đầu cũng đã có kết quả.
 
P. Thanh