Chưa xác định được “sinh vật lạ” là con gì

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (Bình Định) cho biết loài sinh vật trong quần áo may sẵn ở Phú Yên "quá lạ, không phải côn trùng cũng không phải ký sinh trùng".

Chưa xác định được “sinh vật lạ” là con gì
Đoàn kiểm tra Sở Y tế Phú Yên tìm sinh vật lạ trong bộ quần áo mới mua tại nhà bà Nguyễn Thị Phụng.
Ảnh: HỒNG ÁNH
 
Nhiều sinh vật lạ giống đỉa trong bộ quần áo may sẵn do bà Nguyễn Thị Phụng
Nhiều sinh vật lạ giống đỉa trong bộ quần áo may sẵn do bà Nguyễn Thị Phụng
(huyện Phú Hòa - Phú Yên) mới mua về. Ảnh: HỒNG ÁNH
 
Ngày 19/1, ông Lê Ngọc Linh, Viện phó Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã chuyển mẫu sinh vật lạ tìm thấy trong quần áo may mặc sẵn ở tỉnh Phú Yên đến Viện Tài nguyên và Sinh thái sinh vật (thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) để kiểm nghiệm.
 
Theo ông Linh, Viện đã nhận được mẫu sinh vật do Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Phú Yên gửi đến. Tuy nhiên, khi kiểm nghiệm, Viện nhận thấy đây là loài sinh vật quá lạ, không phải là côn trùng, cũng không phải ký sinh trùng. “Trong sách vở và thực tế chúng tôi chưa bao giờ gặp loài sinh vật này nên viện không thể kiểm nghiệm được” - ông Linh cho biết.

Trong khi đó, theo nhận định ban đầu của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Phú Yên thì đây là ấu trùng của bọ chét chó hoặc mèo.

Theo H.Ánh
Người Lao Động