Chưa nghiên cứu được độc tính của cây xáo tam phân

(Dân trí) - Bác sĩ Lê Tấn Phùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Khánh Hòa, cho biết, hiện nay, tác dụng chữa bệnh của cây Xáo tam phân trên người vẫn chưa được khẳng định và đặc biệt là chưa nghiên cứu được độc tính của loại cây này.

  

Kết quả nghiên cứu ban đầu của Viện Dược liệu về tác dụng của cây xáo tam phân đối với viêm gan và ung thư chỉ mới dựa vào những thí nghiệm trên động vật, cụ thể là chuột nhắt trắng và trên một số dòng tế bào ung thư trong ống nghiệm. Điều đó có nghĩa, các kết quả ban đầu này hoàn toàn còn mang tính thử nghiệm, chưa thể khẳng định những tác dụng này là tương tự trên cơ thể người.

 

Theo văn bản của Viện dược liệu gửi cho Sở Y tế tỉnh, nghiên cứu về tác dụng bảo vệ gan của cây xáo tam phân được Viện dược liệu thực hiện trên mô hình chuột nhắt trắng bị gây viêm gan cấp chủ động bằng Paracetamol. Như vậy, nghiên cứu mới chỉ cho thấy

tác dụng với viêm gan do Paracetamol, chứ không phải đối với mọi loại viêm gan khác (ví dụ như: do vi rút, vi khuẩn, do rượu, do hóa chất...).

 

Về tác dụng gây độc đối với các dòng tế bào ung thư, nghiên cứu được thực hiện trong ống nghiệm trên các dòng tế bào ung thư chứ không phải thử trên động vật hay trên người. Về độc tính cấp (tức là độc tính được biểu hiện tức thì) của cây xáo tam phân chỉ mới nghiên cứu trên chuột.

 

Hiện nay, Viện dược liệu vẫn chưa nghiên cứu hết độc tính của cây xáo tam phân. Chỉ khi nào làm rõ được các độc tính này, tính an toàn của việc sử dụng cây xáo tam phân mới được khẳng định. Vì vậy, người dân cần phải tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định tìm và sử dụng cây xáo tam phân trong chữa bệnh.

 

Quang Thịnh