Chữa khỏi khớp thoái hóa từ… mỡ bụng

(Dân trí) - Lần đầu tiên tại Việt Nam, bệnh viện Bạch Mai đã chữa trị thành công hai ca thoái hóa khớp trầm trọng từ tế bào gốc được tách triết từ… mỡ bụng của bệnh nhân.

Hết đau khớp nhờ mỡ bụng

PGS.TS Mai Trọng Khoa, Phó Giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết, đây là hai bệnh nhân nữ, một người trên 60 tuổi, một người 80 tuổi và đều ở Hà Nội.
 
Chữa khỏi khớp thoái hóa từ… mỡ bụng
PGS.TS Mai Trọng Khoa vui mừng thông báo thành công của một
kỹ thuật mới giúp người bệnh thoái hóa khớp hết đau đớn, đi lại dễ dàng. Ảnh: H.Hải
 
 
“Trước khi được điều trị, hay bệnh nhân này bị thoái hóa khớp gối rất nặng, đã điều trị nội khoa, cả đông - tây y đều không hiệu quả. Bệnh nhân đi lại vô cùng khó khăn, đau đớn. Mỗi bước đi như có kim châm vào gối, nhói đau. Người bệnh đau đến mức phải liên tục dùng thuốc giảm đau nhưng vẫn không ngủ được, phải dùng thuốc ngủ”, TS Khoa nói.

Sau khi được tiêm tế bào gốc tách triết từ chính mỡ bụng của bệnh nhân, bệnh của hai bệnh nhân đã tiến triển tốt. Sau một tuần tiêm thì đỡ đau và sau một tháng thì đã đi lại bình thường, không còn đau đớn. “Người bệnh trước và sau điều trị khác hoàn toàn. Trước đó đau đớn, xanh xao vì mất ngủ triền miên, đi lại khó khăn. Sau thì hết đau đớn, ngủ ngon giấc, đi lại như người bình thường. Đó là đánh giá dễ nhất về cảm quan mà ai cũng có thể nhìn thấy”, TS Khoa nói thêm.

Theo TS Khoa, điều trị bằng tế bào gốc tự thân không phải là hiếm ở Việt Nam. Tại nước ta đã triển khai nhiều ca điều trị bằng lấy tế bào gốc từ tủy xương, tế bào gốc từ máu cuống rốn… Điều trị tế bào gốc tự thân đều tốt, nhưng tế bao máu cuống rốn thì phải lấy khi trẻ vừa sinh ra và phải lưu trữ lại, lấy tế bào gốc từ tủy xương người bệnh đau đớn hơn. Đây là lần đầu tiên tế bào gốc được tách triết thành công từ mỡ bụng. Lấy tế bào gốc từ mỡ bụng vừa đơn giản, an toàn lại hiệu quả bởi trong mỡ bụng có tế bào gốc cao hơn gấp ngàn lần ở những nơi khác”.

Để điều trị cho hai bệnh nhân này, các bác sĩ đã lấy một lượng rất ít mỡ bụng, sau đó tách triết tế bào gốc rồi tiêm thẳng vào khớp gối bị thoái hóa của người bệnh. Bệnh nhân chỉ phải tiêm tế bào gốc duy nhất một lần và lúc này, khi vào khớp gối, tế bào gốc có nhiệm vụ tái tạo, làm trẻ hóa tế bào, giúp giảm tình trạng thoái hóa khớp.

Ứng dụng trong nhiều bệnh lý

“Hai ca thoái hóa khớp gối được chữa thành công nhờ tế bào gốc tự thân từ mỡ bụng đầu tiên tại Việt Nam - một kỹ thuật mới chữa có hiệu quả ở bệnh nhân thoái hóa khớp - đã góp thêm một phương pháp, vũ khí, công cụ, phương tiện hiệu quả điều trị chứng thoái hóa khớp, đau đớn dai dẳng cho những người bệnh mắc căn bệnh này”, TS Khoa nói.

Tuy nhiên, do chi phí khá đắt (khoảng 70 triệu cho toàn bộ quá trình điều trị), nên phương pháp không khuyến khích cho tất cả những bệnh nhân thoái hóa khớp mà “ưu tiên” cho các trường hợp bị thoái hóa khớp nặng, điều trị nội khoa không hiệu quả.

TS Khoa cho biết thêm, triết xuất tế bào gốc từ mỡ bụng tự thân không chỉ ứng dụng trong điều trị thoái hóa khớp, mà còn được ứng dụng trong nhiều bệnh khác như điều trị đái tháo đường, li pit ban đỏ, thẩm mỹ nâng ngực… Thời gian tới, bệnh viện Bạch Mai sẽ lần lượt ứng dụng kỹ thuật mới này để điều trị các bệnh lý trên.

“Chúng tôi chọn điều trị thoái hóa khớp đầu tiên là bởi đây là một bệnh lý rất phổ biến, gặp nhiều ở mọi lứa tuổi. Thứ nữa là kỹ thuật bơm vào khớp gối rất đơn giản và dễ đánh giá. Thời gian từ lấy, tách triết, tiêm vào khớp chỉ khoảng 2 tiếng và đánh giá được tình trạng người bệnh dễ dàng bằng chính bước đi, cảm giác của họ. Thực tế, hai bệnh nhân này trước khi được tiêm tế bào gốc thì vô cùng đau đớn, khó khăn trong đi lại còn đến sau nay hơn một tháng, họ đã giảm đau đớn, đi lại tốt”, TS Khoa nói.

Tế bào gốc tự thân được lấy từ chính cơ thể người bệnh nên rất an toàn. Trên thế giới, gần đây một số nước cũng bắt đầu ứng dụng, như ở Mỹ, Singapore…Tại bệnh viện Bạch mai, đơn vị gen trị liệu đã ứng dụng thành công phương pháp này. Để có được kết quả này, bệnh viện Bạch Mai phải trải qua thời gian dài vài năm chuẩn bị.

Về chi phí điều trị, TS Khoa cho biết vì mới triển khai nên người bệnh vẫn phải chịu hoàn toàn chi phí. Sắp tới, khi đưa vào ứng dụng rộng hơn, bệnh viện sẽ đề nghị BHYT thanh toán để giảm chi phí cho người bệnh.

Hồng Hải