“Chưa đến chợ đã hết tiền”: Không cần dùng thuốc!

(Dân trí) - Xuất tinh sớm không phải là bệnh thực thể và không cần điều trị bằng thuốc, đó là tuyên bố mới đây của các chuyên gia Italia.

Các nhà khoa học cũng cáo buộc rằng các công ty dược từ lâu đã tìm cách thuyết phục cộng đồng rằng đây là tình trạng bệnh lý, chứ không phải tâm lý, hòng kiếm những khoản lợi nhuận kếch xù.

BS Vincenzo Puppo, làm việc tại Trung tâm Tính dục học Italia, cùng con gái là BS Giulia Puppo, trường Đại học Florence, lập luận rằng tuy xuất tinh sớm là tình trạng hay gặp nhưng đây không phải là bệnh cần được điều trị bằng thuốc.

“Chưa đến chợ đã hết tiền” không phải là bệnh và không cần điều trị bằng thuốc
“Chưa đến chợ đã hết tiền” không phải là bệnh và không cần điều trị bằng thuốc

Họ viết rằng từ năm 1915, khi lần đầu tiên tình trạng này được đặt tên, cho đến những năm 1990 thì “Xuất tinh sớm (PE) luôn được xem là một tình trạng tâm lý”.

Nhưng hiện nay, “nó đang trở thành trung tâm của những thương vụ trị giá nhiều triệu đô la” và là “một bệnh do những chuyên gia y học tình dục dựng nên dưới sự chi phối của các công ty thuốc”.

Các tác giả cũng lo ngại về việc một số nam giới tìm cách can thiệp phẫu thuật để khắc phục PE.

“Người bị PE thường xấu hổ hoặc mặc cảm về tình trạng này và thường cho rằng điều đó phản ánh sự kém cỏi của nam tính”. Trong khi PE là tình trạng bình thường, hay gặp ở những nam giới vị thành niên khỏe mạnh do “thiếu trải nghiệm”.

“Chưa đến chợ đã hết tiền”: Không cần dùng thuốc! - 2

Con số đánh giá số nam giới bị tình trạng này thay đổi từ 1/5 cho đến 1/3. Những người bị PE suốt đời còn hiếm hơn nhiều - chỉ 1/50.

Trong khi phần lớn nam giới học được cách kiểm soát tình trạng này thì các tác giả cũng hướng dẫn chi tiết những bài tập đơn giản có thể phòng ngừa PE. Các bài tập cho phép kiểm soát tốt hơn hệ thống cơ Kegel ở nam giới.

Các tác giả cũng lưu ý rằng mặc dù nhiều quý ông cho rằng làm “chuyện ấy” thật lâu chính là chìa khóa để “lên đỉnh”, nhưng điều đó “không ích lợi gì đối với phụ nữ”. Thậm chí “một số phụ nữ còn vui mừng nếu “cuộc yêu” diễn ra nhanh hơn”, “và có nhiều hành động khác để giúp người phụ nữ thăng hoa trong chuyện ấy”.

Các quan điểm của BS Poppo được đăng trên tạp chí Clinical Anatomy.

Bài tập cơ đáy chậu dành cho nam giới

Tập những cơ này đã được chứng minh là giúp cải thiện xuất tinh sớm.

Để xác định những cơ này, hãy ngồi thoải mái và co các cơ quanh hậu môn, giống như đang cố nhịn đánh hơi.

Bạn sẽ có thể cảm nhận được cơ chuyển động.

Để thực hiện bài tập: hãy ngồi, đứng hoặc nằm với hai đầu gối hơi dạng.

Từ từ co chặt và kéo các cơ đấy chậu lên mạnh và lâu hết mức có thể. Nghỉ vài giây rồi làm lại động tác.

Tập dần đến khi bạn có thể thực hiện 10 lần co cơ chậm mỗi đợt, mỗi lần giữ trong 10 giây.

Chỉ có thể thấy kết quả sau khi tập hàng ngày trong 3 tháng.

Trước đó, năm 2013 một loại thuốc được bán trên thị trường với tên biệt dược là Priligy với quảng cáo uống 1 - 3 giờ trước khi “yêu” để trị chứng xuất tinh sớm. Các tác dụng phụ bao gồm đau đầu, chóng mặt và và cảm giác ốm bệnh. Thuốc không được khuyến nghị dùng cho nam giới bị bệnh tim, thận và gan.

Bởi theo cơ quan Y tế Anh (NHS), bệnh này hiện còn phổ biến hơn quan niệm trước đây, do những mặc cảm gắn liền với tình trạng này, nên đã phê chuẩn thuốc dapoxetine để điều trị PE. NHS khuyên thời gian “yêu” trung bình là 5 phút rưỡi, căn cứ trên nghiên cứu 500 cặp đôi ở 5 nước khác nhau.

Nhưng trang web của NHS nói thêm: “Tuy nhiên, tùy vào mỗi cá nhân và nửa kia của họ để quyết định xem thời gian như thế nào là phù hợp. Không có định nghĩa nào về việc cần “yêu” trong bao lâu.”

 

Cẩm Tú

Theo DM