5 hành khách trên chuyến bay có người nhiễm H1N1:

Chưa có dấu hiệu nhiễm bệnh!

(Dân trí) - Các địa phương có hành khách đi chuyến bay có người nhiễm H1N1 đã tiến hành các biện pháp phòng ngừa ngay tại địa phương các kết quả đều âm tính với vi rút H1N1.

 Ngày 20/5, BS Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Ngiệp Vụ Y, SYT TPHCM cho biết, sau khi xác định được 5 hành khách cùng chuyến bay với cô L.T.B, 22 tuổi, người Mỹ gốc Việt nhiễm cúm A/H1N1 tại Hàn Quốc đã về Việt Nam, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 tại TPHCM đã tiến hành các biện pháp phòng ngừa ngay tại địa phương.

 

Được biết, hiện bệnh nhân L.T.B hiện vẫn đang được theo dõi, điều trị, cách ly tại Seoul, sức khỏe bình thường. Riêng 5 hành khách được xác định gồm 1 người Hàn Quốc và 4 Việt kiều về thăm quê hương, trong đó có 1 người về Vĩnh Long, 1 người về Phú Yên, 3 người về TPHCM (trong đó có người Hàn Quốc).

 

Riêng hành khách người Hàn Quốc, sau khi nhận được thông tin đã tự đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để xin xét nghiệm vào sáng ngày 19/5, đến nay đã có kết quả PCR âm tính với cúm A/H1N1.

 

Hai hành khách Việt kiều về quê ở Vĩnh Long và Phú Yên đã được Sở Y tế các tỉnh giám sát cách ly tại nhà cũng như lấy mẫu xét nghiệm. Trong 3 hành khách đến TPHCM thì người Hàn Quốc đã có kết quả âm tính với cúm A/H1N1, hiện 2 người còn lại đã rời TPHCM.

 

Một người về Bà Rịa -Vũng Tàu, hiện đã được Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu  tiến hành cách ly tại gia đình và lấy mẫu để xét nghiệm và sức khỏe người này vẫn bình thường.

 

Trong khi đó, người về Quảng Nam - Đà Nẵng đi bằng ô tô  riêng, cùng đi với 1 tài xế và 1 người thân. Địa phương nơi hành khách này tới đã được thông báo và tiến hành các biện pháp phòng chống dịch tại gia đình.

 

Hiện cả 5 hành khách này sức khỏe đều ổn định, chưa có dấu hiệu gì liên quan đến cúm A/H1N1 và đang được giám sát bởi các cơ sở y tế địa phương để theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý ngay nếu họ có biểu hiện nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1, BS Phan Văn Nghiệm nói.

 

Ngọc Thanh