Chưa có bằng chứng khẳng định một bé gái chết vì H5N1

Đây là khẳng định của TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường trước thông tin về ca tử vong của bệnh nhân Bùi Thị T. (13 tuổi, ở xã Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hóa).

Theo thông tin từ  Sở Y tế Thanh Hóa, bệnh nhân T. bị ốm và được gia đình chăm sóc, điều trị tại nhà bắt đầu từ ngày 29/12/2008. Ngày 2/1, do thấy T. không đỡ mà bệnh tình có vẻ nặng thêm, gia đình đã đưa cháu đến Trạm Y tế xã Điền Trung. Sau khi được chẩn đoán là viêm ruột thừa, T. được chuyển lên bệnh viện huyện

T. nhập viện trong tình trạng bụng đau dữ dội, đi ngoài phân lỏng, cảm hàn nặng. Các bác sĩ đã tập trung cứu chữa và phát hiện ra cháu đã bị suy đa phủ tạng. Sau 1 tiếng nhập viện, bệnh nhân đã tử vong. Cũng do bệnh nhân tử vong nhanh, các bác sĩ chỉ tập trung cứu người mà không kịp lấy máu xét nghiệm. Thêm vào đó, triệu trứng của bệnh nhân không rõ suy hô hấp, chỉ nghiêng về tiêu hoá, cảm hàn. Do đó, TS Nga cho biết không có cơ sở để khẳng định T. tử vong do nhiễm virus cúm H5N1.

Trước đó, em của bệnh nhân T., 8 tuổi, phát bệnh từ ngày 27/12/2008 và vào Bệnh viện Đa khoa Bá Thước với triệu chứng như sốt, ho, đau họng, khó thở, chụp XQ có hình ảnh viêm phổi do vi rút … sau đó đã tử vong. Kết quả cho thấy bệnh nhân này đã nhiễm vi rút H5N1.

Theo T.Hoa
Hà Nội mới