Chữa bệnh viêm đại tràng ở nước ngoài - Dễ mà khó!

Nhiều người Việt mong muốn được ra nước ngoài để chữa bệnh bằng những phương pháp hiện đại và những công nghệ tiên tiến nhất. Tuy nhiên, trang thiết bị hiện đại không đồng nghĩa với việc sẽ chữa khỏi bách bệnh, đặc biệt là bệnh viêm đại tràng.

Ngày nay, nhiều Việt kiều lại đang chọn phương án quay về chữa bệnh theo các phương pháp truyền thống của Việt Nam để mong chữa khỏi dứt điểm căn bệnh dai dẳng này…

Người Việt ở nước ngoài: khốn đốn với viêm đại tràng

Cuộc sống ở các nước bạn thường không mấy dễ dàng như chúng ta vẫn tưởng. Đa phần người lao động ở nước ngoài phải bắt đầu công việc từ sáng sớm và kết thúc khi tối mịt. Thêm vào đó, thời tiết lạnh khắc nghiệt và khẩu phần ăn nhiều chất đạm, dầu mỡ, ít rau quả khiến cho người Việt ở nước ngoài rất dễ bị mắc các bệnh liên quan đến tiêu hóa, đặc biệt là viêm đại tràng.

Chữa bệnh viêm đại tràng ở nước ngoài - Dễ mà khó! - 1

Chi phí cho việc khám chữa bệnh ở nước ngoài lại rất cao! Và đa phần, việc sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp ở các cơ sở Y tế của những người Việt xa xứ lại khá khó khăn, khiến họ rất ngại đi khám, thành ra, họ tự chữa trị bằng những kinh nghiệm dân gian và chấp nhận sống chung với những triệu chứng khó chịu, bức bối như đầy bụng, trướng hơi, đau bụng ậm ạch, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy nhiều lần…, tới khi bệnh trầm trọng, không thể chịu đựng thêm, họ mới đi khám.

Tuy nhiên, đối với viêm đại tràng, cách chữa trị ở nước ngoài thường chỉ giúp bệnh nhân “cầm cự” được một thời gian ngắn, sau đó khi tiếp tục với môi trường sống khắc nghiệt và thói quen ăn uống không đảm bảo, người bệnh lại nhanh chóng tái phát bệnh, đặc biệt đối với bệnh nhân đã bị viêm đại tràng mãn tính lâu ngày. Nguyên nhân là do cách điều trị bằng Tây y thường chỉ sử dụng kháng sinh mạnh để chống nhiễm khuẩn, nhưng dùng kháng sinh lâu ngày lại khiến bệnh nhân bị loạn khuẩn ruột, rối loạn tiêu hóa; hoặc sử dụng các thuốc cầm triệu chứng như điều hòa nhu động ruột, cầm tiêu chảy, nhuận tràng... cũng đều là những biện pháp “tạm thời” mà về lâu dài, không thể khiến niêm mạc đại tràng đang bị tổn thương có thể hồi phục.

Nhờ “cứu viện” từ quê hương

Nhiều Việt Kiều đã chọn cách thức đơn giản hơn, đó là nhờ người nhà của mình ở Việt Nam gửi sang các loại dược phẩm để chữa trị bệnh, vì vừa được chính người thân của mình kiểm chứng là hiệu quả, vừa kinh tế hơn rất nhiều so với việc điều trị ở nước sở tại.

Đối với viêm đại tràng, nhiều người Việt đã tìm mua và gửi Tràng Phục Linh cho người thân bên nước ngoài của mình dùng dần, vì cách thức chữa trị triệt để, hướng tới tái tạo và phục hồi niêm mạc đại tràng bị tổn thương, cân bằng hệ vi khuẩn chí có trong đường ruột để khắc phục các chứng loạn khuẩn ruột, rối loạn tiêu hóa, ăn không tiêu…, và quan trọng hơn, họ đã hoàn toàn yên tâm và tin tưởng sản phẩm sau khi sử dụng để cải thiện bệnh cho chính bản thân mình.

Cô Phương (Vĩnh Long), 65 tuổi, vẫn đều đặn chuyển Tràng Phục Linh cho con gái đang sinh sống ở Mỹ dùng để phòng ngừa các chứng bệnh về rối loạn tiêu hóa, viêm đại tràng. Vì bản thân cô, thông qua báo chí và được sự tư vấn của bác sĩ tổng đài 1800 1506 (tổng đài tư vấn về bệnh viêm đại tràng), cô đã sử dụng kiên trì Tràng Phục Linh và cho hiệu quả rất khả quan.  Chị Thanh (Trung Hòa, Hà Nội) 35 tuổi cũng thường xuyên đến tận cửa hàng LOHHA tại 79 Núi Trúc mua Tràng Phục Linh để gửi cho người thân đang sinh sống ở Nga.  Cô Bảo, chủ một tiệm ăn tại Cộng Hòa Séc, nhà ở phố Hàng Bồ, Hà Nội, còn thường xuyên gọi điện về Việt Nam để tìm hiểu kinh nghiệm chữa trị của các bệnh nhân đã chữa khỏi viêm đại tràng sau khi đọc trên trang web dành cho những người bị bệnh đại tràng www.daitrang.vn. Cô đã bị viêm đại tràng nhiều năm liền, nên đã nhờ người nhà mua và gửi sang cả một kiện hàng để chữa bệnh cho mình và cả nhà. Một dấu hiệu đáng mừng của ngành Y Dược Việt Nam hay chính là sự ghi nhận đối với một sản phẩm đã được khẳng định về uy tín và chất lượng trong việc hỗ trợ và điều trị cho các bệnh viêm đại tràng!
 
* Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc

Thu Trang

* Tư vấn về Viêm đại tràng : Tổng đài 1800.1506  (miễn cước)

* Tràng Phục Linh có bán tại các Nhà thuốc lớn trên toàn quốc và hệ thống Lohha (79 Núi Trúc, 92B Hai Bà Trưng, Hà Nội)