Chủ tịch nước cắt băng khánh thành Khu kỹ thuật Viện tim

(Dân trí) - Ngày 23/8 Khu kỹ thuật Viện tim với vốn đầu tư hơn 102 tỷ đồng đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cắt băng khánh thành đi vào hoạt động. Khu kỹ thật được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng quá tải bệnh nhân tim mạch lâu nay.

Ước tính, mỗi năm trên cả nước có khoảng 10.000 trẻ chào đời mắc bệnh tim bẩm sinh và hàng nghìn bị bệnh tim mạch thứ phát. Dù ngành Y tế đã có nhiều nỗ lực, song bệnh nhân tim mạch vẫn phải xếp hàng dài chờ mổ, nhiều bệnh nhân đã vĩnh viễn ra đi khi chưa đến lượt được can thiệp.

 

img-1930-c1f12
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cắt băng khánh thành Khu kỹ thuật Viện tim

Viện tim TPHCM là cơ sở đầu ngành tại khu vực phía Nam, sau 23 năm thành lập, tại đây đã mổ và chữa trị hơn 25 nghìn bệnh nhân. Bên cạnh nhiệm vụ khám chữa bệnh, Viện tim còn đảm nhận công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật  cho 15 bệnh viện trên toàn quốc. Tuy nhiên, nỗ lực trên chưa đủ để giải quyết nhu cầu rất lớn của người bệnh.

BS Đỗ Quang Huân, Giám đốc Viện tim cho biết, trung bình mỗi năm có khoảng 3.000 bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim phải chờ mổ tại đây. Bệnh nhân quá đông khiến Viện tim luôn quá tải, trong khi đó các hạng mục công trình đã xuống cấp, không đáp ứng lâu dài cho công tác khám và điều trị.

img-1941-740d8
Khu kỹ thuật viện tim được đầu tư hơn 102 tỷ đồng

Trước thực tế trên, từ năm 2012, dự án cải tạo và nâng cấp Khu kỹ thuật Viện tim đã được khởi công xây dựng với diện tích hơn 18.000m2, trong đó diện tích xây dựng gần 10.000m2. Khu kỹ thuật Viên tim được thiết kế 1 tầng hầm, 1 tầng trệt và 2 tầng lầu, với vốn đầu tư hơn 102 nghìn tỷ đồng từ ngân sách thành phố, vốn đầu tư phát triển của Viện tim.

Sau 3 năm xây dựng, công trình đã hoàn thành cơ sở hạ tầng và mua sắm cơ bản về trang thiết bị. Ngày 23/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và cắt băng khánh thành đưa vào hoạt động Khu kỹ thuật trên.

Chủ tịch nước đề nghị Viện tim từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đầu tư đồng bộ trang thiết bị, tập trung nâng cao tay nghề của bác sĩ để theo kịp với sự phát triển của ngành tim mạch thế giới, thực hiện nhiệm vụ giảm quá tải, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân.

Vân Sơn

 

suckhoe-3550d