Chớp xi nhan độ xe phát nổ, trẻ 3 tuổi bị cụt tay mù mắt

(Dân trí) - Cục chớp xi nhan dùng để độ xe gắn máy bất ngờ phát nổ khi cháu bé đang cầm chơi. Tai nạn xảy ra khiến cháu bị hỏng một mắt và cụt tay phải. Nạn nhân hiện đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy đến với N.T.T. (4 tuổi, ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Cháu được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu trong tình trạng bàn tay phải bị dập nát, mắt phải tổn thương nghiêm trọng.

Hình ảnh bàn tay phải của bệnh nhi bị dập nát khi vào cấp cứu tại bệnh viện
Hình ảnh bàn tay phải của bệnh nhi bị dập nát khi vào cấp cứu tại bệnh viện

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ người nhà nghi nhận, trước đó cháu đang chơi ở phòng khách của gia đình. Thấy cục chớp xi nhan dùng để độ xe gắn máy tạo tiếng kêu lớn khi bật đèn xin rẽ nằm trên nền nhà, cháu cầm chơi. Trong lúc bé mày mò khám phá, vật thể trên bất ngờ phát nổ.

Nghe tiếng kêu khóc đau đớn của cháu, người nhà chạy lại thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng, bàn tay phải của cháu bị dập nát, máu từ hốc mắt phải trào ra.

Ngay lập tức bệnh nhi được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tại đây, qua các kết quả kiểm tra hình ảnh, bác sĩ xác định bàn tay của cháu bị dập nát hoàn toàn không còn khả năng cứu chữa nên buộc phải đoạn chi ngang khớp cổ tay.

Bên cạnh đó, tình trạng tổn thương ở mắt phải do vụ nổ gây ra cũng rất nghiêm trọng. Dù bác sĩ đã nỗ lực điều trị bảo tồn song, thị lực của bé không thể phục hồi. Để tránh nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử, các bác sĩ một lần nữa phải đưa ra quyết định múc bỏ mắt phải của bé.

Từ vụ việc trên, anh Nguyễn Minh Thành, một thợ sửa xe gắn máy tại TPHCM nhận định, vật phát nổ gây họa cho cháu bé nếu là cục chớp xi nhan dùng để độ xe thì khả năng phát nổ có thể xảy ra. Cục chớp “độ” thường có cấu tạo bằng 1 rơ le, một tụ điện, nếu xảy ra rò rỉ mạch điện hoặc chập điện nguy cơ phát nổ rất cao. Đây cũng là một trong những nguyên nhân thường gây ra tình trạng cháy xe khi người sử dụng thay đổi cấu trúc hệ thống điện khác với thiết kế ban đầu của nhà sản xuất.

Để hạn chế những tai nạn thương tâm tương tự có thể xảy đến với trẻ, BS Trương Anh Mậu, Phó khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Đồng 2 khuyến cáo các bậc phụ huynh phải thường xuyên để mắt đến con em mình. Tuyệt đối không để các bé tiếp cận với những vật nguy hiểm dễ xảy ra cháy nổ.

Vân Sơn