Chọn sữa cho bé

Những “Thiên thần nhỏ” trong gia đình vẫn được bố mẹ quan tâm chăm sóc hàng đầu. Để chăm sóc nuôi dạy các bé tốt hơn, những người mẹ đặt ra khá nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề sức khoẻ của các bé.

Con tôi có nên uống cùng một loại sữa từ nhỏ đến lớn không?

 

Sữa dành cho trẻ em được chia ra thành 3 loại: cho trẻ em từ 1 - 3 tuổi, từ 3 - 9 tuổi và từ 9 tuổi trở lên.

 

Các bé ở những độ tuổi khác nhau cần nguồn dinh dưỡng khác nhau nên tốt nhất là chị nên cho bé uống các loại sữa phù hợp với tuổi của bé.

 

Việc cho bé uống cùng một loại sữa từ nhỏ đến lớn là hoàn toàn không nên.

 

Bé trai và bé gái có nên uống cùng một loại sữa không?

 

Bé trai và bé gái tuy ở cùng một độ tuổi nhưng nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Cụ thể là các bé trai từ 1 - 3 tuổi cần 1.230calo mỗi ngày trong khi các bé gái cần 1.165calo.

 

Các nhu cầu về protein, khoáng chất, vitamin... cũng khác nhau giữa bé trai và bé gái.

 

Thế nên ngoài việc chọn sữa theo độ tuổi, cần phải chọn sữa phù hợp với nhu cầu của các bé để các bé có điều kiện phát triển hoàn hảo nhất.

 

Bé con của tôi năm nay 8 tháng tuổi. Vì nhà nội của bé có nuôi bò nên tôi muốn cho bé uống sữa tươi ngay khi vừa vắt xong, vì tôi nghe nói là sữa tươi rất tốt. Như vậy có ổn không?

 

Bé chỉ mới có 8 tháng tuổi nên sức đề kháng còn yếu. Trong khi sữa vắt từ bò ra chưa qua khử trùng có thể không được vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khoẻ của bé. Tốt nhất là chị nên cho bé bú bằng sữa mẹ và các loại sữa bột hỗ trợ thêm phù hợp với độ tuổi và nhu cầu dinh dưỡng của bé.

 

Con tôi hiện nay được 2 tuổi, nhưng tôi lại đang đi làm, vì thế mặc dù tôi vẫn cho bé uống sữa và ăn uống đầy đủ nhưng lại không có thời gian chăm nhiều về khẩu phần ăn của bé. Tức là tôi thường làm đồ ăn sẵn cho bé ăn cả tuần. Liệu khi tôi qua khỏi thời gian căng thẳng công việc sẽ bù lại dinh dưỡng cho bé được không?

 

Bạn thân mến, ở lứa tuổi 1 - 3 não đang trong thời kỳ phát triển nhanh. Nhu cầu dinh dưỡng đầy đủ và tốt nhất cho bé rất cần trong giai đoạn này. Giai đoạn 1 - 3 tuổi là giai đoạn phát triển rất quan trọng, nếu bạn xao nhãng thì dù sau này có bù đắp lại dinh dưỡng cho bé cũng sẽ không hiệu quả bằng lúc này. Vì thế bạn cố gắng cho bé ăn đủ bữa, đúng giờ và bổ sung loại sữa thích hợp dành cho bé. Hãy dành cho bé sự quan tâm hàng đầu bạn nhé!

 

Theo Lan Mai

Sài Gòn tiếp thị

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ