Cho con uống thuốc rầy vì nhầm là sữa

(Dân trí) - Ngày 11/5, BS Bạch Văn Cam, cố vấn khối Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (BVNĐ1) TPHCM, cho biết, khoa cấp cứu vừa cứu kịp thời bé trai N.T.T. 4 tuổi (ngụ Xóm Củi, Q.8) uống nhầm thuốc rầy.

Ngay sau đó, bé T. đã nôn ói ra nhiều đàm nhớt cách liên tục và người nhà đã đưa bé đến cấp cứu tại BVNĐ1 trong tình trạng co giật và hôn mê sâu. Người nhà bệnh nhi cho biết mẹ bé đã pha nhầm thuốc rầy cho bé uống thay vì pha sữa khi bé đói đòi bú. Trong khi cấp cứu, các bác sĩ thấy bé ọc ra khoảng 250ml thuốc rầy chứ không phải sữa nào cả.

 

Theo lời bà ngoại của bé T., mẹ bé T, có thời gian bị tâm thần nhưng ở vào dạng nhẹ.

 

Hiện bệnh nhi đã thoát khỏi cơn nguy kịch và được cho hỗ trợ thở máy. Nếu người nhà chậm trễ khoảng một giờ nữa, bệnh nhi có thể tử vong vì uống quá nhiều thuốc rầy, BS Cam nói.

 

Được biết, mỗi năm, BVNĐ1 tiếp nhận hơn 10 trường hợp do uống nhầm thuốc rầy, phần lớn là do tự tử. Nhưng với các trườnh hợp là trẻ nhỏ thì lỗi chủ yếu từ người lớn.

 

Ngọc Thanh