Chiến thắng ung thư nhờ chèo thuyền

(Dân trí) - Ellen Pontin, người đã chèo thuyền đi vòng quanh thế giới sau khi phải thực hiện phẫu thuật 2 lần để cắt bỏ u vú năm 2007 cho biết: chính hoạt động chèo thuyền đã giúp cô ứng phó với “địa ngục của ung thư.

Chiến thắng ung thư nhờ chèo thuyền - 1

Portin chiến thắng bệnh tật nhờ niềm đam mê môn chèo thuyền và tình yêu đối với cuộc sống
  

Cô cho biết môn thể thao này đã kéo cô ra khỏi những hóa trị và xạ trị, làm cô cảm thấy mình “đang sống”.

 

Trước đó, năm 2006, các bác sĩ cho biết cô bị ung thư và cô không thể tham gia vào cuộc đua thuyền quốc tế. Mặc dù không thể tham gia nhưng Pontin vẫn tiếp tục luyện tập bởi “Đó là cuộc sống của tôi”.

 

“Bệnh tật đã khiến toi không thể tiếp xúc với nước nhưng tôi không muốn chết. Vì thế tôi đã đứng dậy và tiếp tục niềm đam mê của mình. Tôi nhận ra rằng tôi càng chèo thuyền thì địa ngục của ung thư càng rời xa tôi”, Pontin chia sẻ.

 

Pontin bù trừ cho mỗi phút phải hóa trị bằng những phút trèo thuyền. Điều này giúp cô cảm thấy tự do và mình đang sống.

 

Và giờ đây, người phụ nữ 40 tuổi này đang lên một kế hoạch đi vòng quanh thế giới bằng du thuyền nhưng lần này là với 42 người bị ung thư vú.

 

Uyên Phương

Theo CNN