Chỉ 9 quốc gia sẽ đạt mục tiêu giảm tỉ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em

(Dân trí) - Tỉ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em đang giảm nhanh hơn so với thập kỷ trước ở hơn 1 nửa số quốc gia trên toàn thế giới. Điều này cho thấy những nỗ lực quốc tế nhằm cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em đang phát huy tác dụng.

Chỉ 9 quốc gia sẽ đạt mục tiêu giảm tỉ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em - 1


  

Tuy nhiên, theo nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu và Đánh giá Sức khỏe thuộc Đại học Washington ở Seattle thì có vẻ như chỉ một vài quốc gia sẽ đạt được Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 2015 về giảm tử vong bà mẹ và trẻ em.

 

Các quốc gia trên toàn thế giới đã ký vào Bản cam kết Thiên niên kỷ 2000 tuyên bố sẽ có những cải thiện về sức khỏe bà mẹ và trẻ em thông qua các trương chương giáo dục phụ nữ và phòng chống bệnh truyền nhiễm tại các nước đang phát triển.

 

Theo phân tích của các nhà nghiên cứu thì so với thập kỷ trước tỉ lệ tử vong mẹ tại 125 nước và tỉ lệ tử vong trẻ em ở 106 nước đã giảm nhanh hơn trong khoảng từ năm 2000 đến 2011. Tiến trình này diễn ra nhanh trong vòng 5 năm qua.

 

Trong khoảng từ năm 1990 đến 2011, số trường hợp tử vong trên toàn cầu có liên quan với việc mang thai và sinh đẻ giảm từ 409.100 xuống 273.500 ca, số trường hợp tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 11,6 triệu xuống 7,2 triệu.

 

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng 31 nước đang phát triển sẽ đạt được Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 4, giảm 2/3 tỉ lệ tử vong trẻ em từ năm 1990 đến 2015, và 13 nước sẽ đạt được Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 5, giảm ¾ tỉ lệ tử vong ở phụ nữ do mang thai và sinh con.

 

Phân tích cho thấy chỉ 9 quốc gia sẽ đạt được cả 2 mục tiêu này bao gồm Trung Quốc, Ai Cập, Iran, Libi, Maldives, Mongolia, Syria và Tunisi.

 

Được đăng tải trực tuyến trên tạp chí The Lancet ngày 20/9, nghiên cứu kết luận rằng các quốc gia cần phối hợp hành động ngay để đạt được các mục tiêu cứu người.

 
Anh Khôi

Theo HealthDay