Chết vì dùng thuốc kháng sinh

Trong khi châu Á đang lo lắng hiểm họa các đại dịch thì tuần báo Time Asian vừa đưa ra kết luận làm người đọc toát mồ hôi: Việc dùng thuốc kháng sinh vô tội vạ đã làm tăng sức đề kháng của hơn 90% vi khuẩn đang bùng phát ở châu Á.

Tổ chức Y tế thế giới cho biết những vi khuẩn đang hoành hành tại châu Á đã miễn dịch với những loại kháng sinh thông thường như penicilline hay ampicilline.

 

Các chuyên gia y tế còn dự đoán việc sử dụng thuốc kháng sinh theo sở thích của người bệnh như hiện nay tại các nước đang phát triển như Trung Quốc sẽ còn làm xuất hiện thêm nhiều loại vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm hơn các bệnh cúm gà hay cúm heo.

 

Theo Trung tâm nghiên cứu phát triển y tế Trung Quốc thì hiện tại thuốc kháng sinh chiếm trung bình 70% trong một đơn thuốc của người dân nước này (ở phương Tây chỉ là 30%).

 

Theo Sinh Viên Việt Nam