Chảy máu mắt - Bệnh “lạ” giết chết bé 9 tuổi

(Dân trí) - Sự lo ngại đang gia tăng về một cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng ở Đông Phi sau cái chết của một bé gái do căn bệnh sốt “lạ” có thể gây chết người hơn cả bệnh dịch hạch.

Bé gái 9 tuổi qua đời ở miền trung Uganda với các triệu chứng một căn bệnh chảy máu mắt mà người ta cho rằng có thể giết chết tới 40% những người bị nhiễm bệnh.

Ổ dịch đáng sợ xảy ra chỉ vài tháng sau khi hàng trăm người bị chết do bệnh dịch hạch ở Madagascar trong vụ dịch được mô tả là tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua.

Các triệu chứng của căn bệnh “lạ” mới được phát hiện bao gồm nhức đầu, chảy máu, nôn, tiêu chảy và đau cơ.

Nhóm nhân viên y tế tiến hành khử trùng nhà bé gái ở huyện Nakaseke, miền trung Uganda.
Nhóm nhân viên y tế tiến hành khử trùng nhà bé gái ở huyện Nakaseke, miền trung Uganda.

Trước đó đã có báo cáo về 3 trường hợp tử vong ở Nam Sudan do bệnh sốt vi-rút tương tự.

Bệnh dịch hạch, còn gọi là “Cái chết đen”, đã giết chết khoảng 100 triệu người ở châu Âu sau khi đến lục địa này vào năm 1347.

Bệnh hầu như đã biến mất ở các nước phương Tây và có thể được điều trị bằng kháng sinh, nhưng vẫn giết chết một vài người mỗi năm tại Mỹ.

Cẩm Tú

Theo DM