Cháu bé hai tuổi mất cánh tay vì ô tô chở cát

(Dân trí) - Khoa Nhi bệnh viện Việt Đức vừa tiếp nhận cháu B.T.T, nam, 2 tuổi, ở Sơn Tây- Hà Tây trong tình trạng 1/3 cánh tay trái dập nát, lơ mơ, nhợt nhạt… do sốc và mất máu.

Tai nạn thương tâm đã xảy ra khi cháu bé được bố mẹ chở bằng xe máy đi trên đường. Xe máy đã bị ô tô chở cát va phải khiến cháu bé rơi xuống đường. Cánh tay trái của cháu đã bị bánh xe nghiền nát. Cháy T đã được đưa đi cấp cứu tại Viện Nhi TƯ. Tại đây, cháu được sơ cứu và chuyển tiếp lên Khoa Nhi, Bệnh viện Việt Đức để làm phẫu thuật.

 

Do phần tay bị dập nát không thế phục hồi, các bác sĩ đã buộc phải cắt cụt 1/3 cẳng tay trái của cháu. Hiện sức khoẻ của bệnh nhi đã phần nào ổn định.

 

Cùng thời điểm, Khoa phẫu thuật chỉnh hình Bênh Viện Việt Đức cũng tiếp nhận nam bệnh nhân N.X.Q, 25 tuổi, ở Thuỷ Nguyên- Hải Phòng trong tình trạng dập nát bàn tay phải giờ thứ 10. Nguyên nhân, do vô ý trong khi lao động, anh Q đã đưa tay vào máy bào công nghiệp. Do vết thương nặng lại nhập viện muộn, các phẫu thuật viên của Viện đã phảo cắt cụt ngón 3,4,5 bàn tay phải của bệnh nhân Q để tránh nhiễm trùng.

 

Theo cảnh báo từ phía Bệnh viện Việt Đức, các ca tai nạn lao động đang có xu hướng gia tăng trong 7 tháng đầu năm nay. Nguyên nhân chính là người lao động đã vi phạm nội quy an toàn lao động, không sử dụng dụng cụ bảo hộ khi làm việc với các thiết bị dễ gây tai nạn như cưa máy, máy ép, kính… 

 

P. Thanh