Chân tay càng dài, càng nhớ dai

(Dân trí) - Những người có chân tay dài sẽ ít gặp các vấn đề rắc rối liên quan đến trí nhớ hơn, một nghiên cứu tại Mỹ cho biết.

Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Neurology, cho thấy những phụ nữ có cặp chân dài hơn cũng ít có nguy cơ mắc chứng mất trí hơn. Cứ thêm mỗi 2,5cm chiều dài chân, nguy cơ suy giảm trí nhớ sẽ giảm đi là 16%. Những phụ nữ có chiều dài cánh tay ngắn nhất sẽ tăng 50% nguy cơ mắc bệnh so với những người có cánh tay dài nhất. Ở nam giới, chỉ có phần sải cánh tay là liên quan với nguy cơ mắc phải chứng suy giảm trí nhớ.

 

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết sự liên quan giữa các chi ngắn và nguy cơ suy giảm trí nhớ là do chế độ dinh dưỡng nghèo nàn khi nhỏ và điều này ảnh hưởng đến sự phát triển của các chi.

 

“Số đo cơ thể, chẳng hạn như chiều dài cẳng chân và sải cánh tay chính là một trong những dấu hiệu sinh học cho thấy sự thiếu hụt dinh dưỡng trong những năm đầu đời như thế nào”, Tina Huang, ĐH Tufts (Boston, Mỹ), trưởng nhóm nghiên cứu giải thích.

 

Bà và các cộng sự đã nghiên cứu 2.798 người trong vòng 5 năm, đo chiều dài cẳng chân và sải cánh tay của họ. Hầu hết những người này đều là người da trắng và có độ tuổi trung bình là 72. Cho đến khi kết thúc nghiên cứu, đã có 480 người mắc căn bệnh mất trí nhớ.

 

“Phát hiện của chúng tôi có nhiều điểm tương đồng với các nghiên cứu đã được thực hiện tại Hàn Quốc, nơi mà các nhà khoa học cũng nhận thấy chiều dài các chi ngắn liên quan với căn bệnh mất trí nhớ”, bà Huang kết luận.

 

Nhân Hà

Theo Agencies